A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 03-05/3/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu theo dõi, chỉ đạo.

 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, theo dõi, chỉ đạo luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2021 tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự, theo dõi, chỉ đạo nội dung huấn luyện, luyện tập 
chuyển trạng thái SSCĐ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Nội dung luyện tập được tiến hành qua 4 vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; luyện tập xử lý các tình huống A2, A3, A4; luyện tập phương án huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự, theo dõi, chỉ đạo Hải đội 202, Cảnh sát biển Việt Nam 
huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2021.

Thông qua luyện tập nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu cho đội ngũ cán bộ cơ quan Bộ CHQS và các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua huấn luyện, luyện tập tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung hệ thống kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ CHQS và các cơ quan, đơn vị. Làm cơ sở để chỉ huy và cơ quan các cấp chỉ đạo, bồi dưỡng công tác tham mưu tác chiến thời gian tới.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị thông qua quyết tâm.

Nét nổi bật trong luyện tập lần này, Bộ CHQS tỉnh dành thời gian chủ yếu cho các phòng, ban bồi dưỡng cho các trưởng, phó ban, đội ngũ trợ lý cơ quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đánh giá tình hình, xác định quyết tâm, xử lý tình huống theo ý định chiến đấu của người chỉ huy, đồng thời triển khai nhiệm vụ cho từng ngành, lĩnh vực tổ chức thực hiện nhiệm vụ…Trong từng giai đoạn luyện tập các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tế, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng, đảm bảo cho lực lượng vũ trang tỉnh xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị về xây dựng kế hoạch, soạn thảo các loại văn kiện; cùng các mặt đảm bảo khác, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành nội dung kế hoạch huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021 đáp ứng mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cùng thời gian trên, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 842 cũng đã tiến hành tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: XUÂN DIỆN

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội