A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021

Ngày 1/3/2021 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 và phát động thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị cho bầu cử HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Toàn cảnh buổi lễ.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá tiếp tục tổ chức huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, sát đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với tổ chức, biên chế, trạng bị của từng đơn vị. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập CH-TM, diễn tập khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Thanh Hoá quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, Đảng ủy và Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh, đã phát động Phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2021 với chủ đề “LLVT Thanh Hóa huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Theo đó Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định, 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, bảo đảm sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường tổ chức huấn luyện đêm, huấn luyện cho các lực lượng về các phương án phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Tổ chức triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị cho bầu cử HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026. 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện chuyên ngành hâu cần, kỹ thuật; kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 80-85% đạt khá, giỏi. Kết hợp tốt giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn nhiệm vụ huấn luyện với công tác dân vận; tích cực tham gia phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tăng cường mối đoàn kết quân dân. Góp phần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực để kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà phát triển.

                                            Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội