A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: Điều động lực lượng, phương tiện cứu trợ nhân dân vùng ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ trên địa bàn và tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, nhất là các vùng trọng điểm tổ chức lực lượng, phương tiện cũng lương thực, nhu yếu phẩm phối hợp với các lực lượng chức năng cơ động xuống các huyện địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh giúp dân khắc phục hậu quả và cứu trợ nhân dân đang bị cô lập.

Đại đội 20 Trinh sát Đặc nhiệm chuẩn bị tàu xuồng cứu hộ cơ động ứng cứu, di dời nhân dân ở những vùng trọng điểm

 

Để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở chỉ huy Tiền phương tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên và thành lập các đoàn công tác cơ động về kiểm tra, thị sát ở các chịu thiệt hại. Các cơ quan, đơn vị tăng cường 100% quân số trực sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ, duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện giúp dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

 

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Can Lộc giúp THPT Nghèn phòng chống ngập lụt.

 

Đến thời điểm hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, gần 2.500 dân quân cơ động ở các xã, phường, thị trấn cùng 48 tàu thuyền cứu hộ để phục vụ cho việc di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các địa bàn trọng điểm như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, TP Hà Tĩnh... Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng, phương tiện vật chất tăng cường cho các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã điều động 5 tàu, trong đó 3 tàu ST660 và 2 tàu ST450, 6 xe tải, 100 phao cứu sinh, 100 chiếc áo phao cùng 17 cán bộ, chiến sĩ với trang bị đầy đủ phương tiện, vật chất, nhu yếu phẩm cần thiết cho các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

 

Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao mỳ tôm cho bà con nhân dân bị ngập lụt tại xã Cẩm Vịnh.

 

Cùng với việc huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu sơ tán dân đến nơi an toàn, các cơ quan, đơn vị ở những địa bàn trọng điểm cũng đã điều động cán bộ, nhân viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện sử dụng tàu xuồng cơ động về các địa bàn trọng điểm để cứu trợ, tiếp tế mỳ tôm, nước uống, lương khô cho bà con bị mắc kẹt do nước ngập chia cắt. Hàng trăm thùng mỳ tôm, nước uống, lương khô và các nhu yếu phẩm đã được chuyển đến tận tay cho bà con vùng bị cô lập ở các địa phương trọng điểm bị thiệt hại nặng.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Bí Thư huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân hỗ trợ mỳ tôm, nước uống 
cho Nhân dân đang bị cô lập ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

 

Dịp này, Tại địa bàn xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, mặc dù bị ngập trong nước lũ, nhưng đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đã trực tiếp về thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình ông Ngô Bá Cường, thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà vừa có con trai hy sinh trong vụ sạt lở núi ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Các lực lượng thuộc Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên đưa bệnh nhân bị liệt toàn thân ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên đến nơi an toàn

 

Với tinh thần “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, cùng với việc giúp nhân dân chủ động phòng, chống ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, các đơn vị LLVT tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả theo phương châm “Lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”, bảo đảm cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Tin, ảnh: XUÂN LIỆU

 

 

 


Tác giả: LÊ XUÂN LIỆU
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội