A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”

Hưởng ứng Phong trào ngày “Chủ nhật xanh” do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động, trong 2 ngày 21 và 22/11/2020 gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng với các lực lượng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, vớt bèo lục bình tại khu vực lòng hồ Tịnh Tâm để trả lại mỹ quan cho khu di tích trong kinh thành Huế.

Cán bộ, chiến sĩ dùng xuồng để vớt bèo trên lòng hồ Tịnh Tâm.

Hồ Tịnh tâm là khu vực đã bị ngập sâu trong những đợt lũ lụt vừa qua vì vậy lượng rác thải trên lòng hồ cùng với bèo lục bình phát triển nhanh đã gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống thủy đạo trong hệ thống kinh thành Huế, gây ách tắc dòng chảy, đồng thời lượng rác thải và bèo quá dày đã làm biến dạng các không gian của mặt nước, chiếm không gian sinh trưởng của các loại hoa sen, hoa súng đặc biệt là làm mất mỹ quan của khu di tích lịch sử của tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, thứ 7 và Chủ nhật gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng với các lực lượng của Công an tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Môi trường đô thị Huế và dân quân của phường Thuận Lộc, Thuận Thành, thành phố Huế đã đồng loạt ra quân tiến hành vớt toàn bộ bèo lục bình và lượng rác thải bị ứ đọng trên mặt hồ. Do diện tích hồ rộng lớn và sâu nên các lực lượng phải dùng đến xuống cứu hộ cứu nạn của Bộ CHQS tỉnh để vớt ở những khu vực có nước sâu nhằm bảo đảm an toàn.

 

Lực lượng dân quân tham gia dọn dẹp lượng bèo được trục vớt từ lòng hồ.

Với sự tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của các lực lượng qua hơn 2 ngày trục vớt hàng chục tấn bèo lục bình và lượng rác thải đã được giải phóng tại các khu vực trên lòng hồ, lượng bèo được vớt đến đâu thì xe môi trường cũng đã tiến hành xử lý đến đó. Được biết trong thời gian qua Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng ngày chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động. Đặc biệt là trong thời điểm sau khi các cơn bão đi qua đã làm hàng ngàn cây cối trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ thì Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành giúp các địa phương chặt cây, tỉa cành, dọn dẹp vệ sinh để kịp thời lưu thông các tuyến đường để nhân dân thuận tiện đi lại.

 Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa không những làm cho môi trường của Thừa Thiên Huế ngày càng xanh, sạch sáng và còn góp phần rất lớn để sớm trả lại mỹ quan trong xanh, tươi mát của khu di tích hồ Tịnh Tâm.

                                                                                     Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội