A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy tốt vai trò của Trí thức trẻ tình nguyện tại các Khu Kinh tế - Quốc phòng

Ngày 05/11/2020, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Dự án “Tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế – Quốc phòng, giai đoạn 2010 - 2020”. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có 18 điểm cầu trong trong toàn quân tham gia. Tại điểm cầu Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì; tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; Chỉ huy các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, 4, 5, 92; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa; đại biểu Ban CHQS các huyện có các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đứng chân trên địa bàn; đại biểu các Tỉnh đoàn và đại diện lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện của 4 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng của Quân khu.

Quang cảnh Hội nghị tai điểm cầu Quân khu 4

 Căn cứ Quyết định 174 của Thủ tướng Chính phủ; nhu cầu của các đơn vị và tình hình thực tế nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, 10 năm qua, Ban quản lý Dự án 174 các Quân khu,  Binh đoàn và các Đoàn KT-QP trong toàn quân đã triển khai thực hiện Dự án ở tất cả các khâu, các mặt công tác, tổ chức tuyển chọn 5 đợt, tuyển dụng 2.620 lượt Trí thức trẻ tình nguyện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, chỉ tiêu, tiêu chí. Quá trình lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện được tăng cường đến công tác tại các Khu KT -–QP trong toàn quân luôn phát huy tốt vai trò xung kích, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ; tích cực rèn luyện, phấn đấu, phối hợp cùng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các Đoàn KT-QP thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ: Tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế, xã hội; Tuyên truyền, văn hóa giáo dục; Chính sách, xã hội; Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên và tham gia xây dựng đơn vị, xây dựng hệ thống cơ sở chính trị ở cơ sở vững mạnh. Những việc làm của lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố Quốc phòng - An ninh trên tuyến biên giới của Tổ quốc.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Quân khu 4, trong 10 năm thực hiện Dự án 174/ Cp -TTg đã có 525 Trí thức trẻ tình nguyện được tuyển chọn trong 5 đợt đến công tác tại các Khu KT - QP phòng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị; Khu KT – QP Asho – A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khu KT – QP Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Khu KT – QP Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Tại các Khu KT – QP, lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện đã được bố trí xuống các xã trong vùng dự án thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.  Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trong những năm qua, lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện ở các Đoàn KT-QP trên địa bàn Quân khu 4 đã sát cánh với bộ đội, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào; Tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố Quốc phòng - An ninh trên địa bàn. Các đội viên Trí thực trẻ tình nguyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức các mô hình, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế.

Đại biểu Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện ở các Đoàn KT-QP thuộc Quân khu 4 đã xây dựng các mô hình thí điểm nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: Mô hình vườn, ao, chuồng, rừng; chăn nuôi gà, vịt siêu đẻ, lợn bản địa; Mô hình trồng chanh leo, cây dược liệu; mô hình trồng gừng trong bao xi măng. Lồng ghép thực hiện dự án mô hình giảm nghèo, phối hợp lực lượng khuyến nông, khuyến lâm của địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, phòng dịch bệnh.

Đồng hành cùng với cán bộ, chiến sỹ các Đoàn KT-QP giúp Nhân dân trên tuyến biên giới Việt – Lào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, lực lượng Trí thực trẻ tình nguyện đã xung kích, sáng tạo, trực hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, biết tự lao động, sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học vào cuộc sống. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương, tạo diện mạo ở các Khu KT-QP từng bước phát triển, khởi sắc.

Đại diện Trí thức trẻ của 4 Đoàn KT-QP trên địa bàn Quân khu dự Hội nghị.

Trên cơ sở tổng kết những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm trong 10 năm thực hiện Dự án 174/CP – TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục triển khai Dự án  “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế – Quốc phòng, giai đoạn 2021 –2030”  và bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả mục tiêu: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Trí thức trẻ tham gia xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các Khu KT – QP giai đoạn 2021 – 2020.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể, 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Dự án “Tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế – Quốc phòng, giai đoạn 2010 –2020”.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội