A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bộ Tham mưu Quân khu phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Bộ Tham mưu Quân khu phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Chiều ngày 10/7/2019, Bộ Tham mưu Quân khu đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong cơ quan Bộ Tham mưu với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tham mưu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 10/7/2019 đến ngày 2/9/2025 với các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản sau:

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua.

 

Đối với tập thể: 100% phòng, ban cơ quan, đơn vị có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cơ quan, công việc liên quan trực tiếp đến nhân dân. Quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Xây dựng cơ quan có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy; cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Thượng tá Phạm Đình Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu phát động phong trào thi đua.
Cán bộ, nhân viên phòng, ban, cơ quan Bộ Tham mưu dự lễ phát động phong trào thi đua.

 

Đối với cá nhân: 100% có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm; luôn tận tụy, tận tâm, tận lực với công việc, thi đua “làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”. Không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của đồng chí, đồng đội và người dân. Thực hiện đúng phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; chấp hành nghiêm quy định của điều lệnh quản lý bộ đội về mang mặc, lễ tiết, tác phong, xưng hô, chào hỏi. Trong thực thi công vụ và giải quyết các mối quan hệ, phải luôn hướng về cơ sở, gần bộ đội, giúp cấp dưới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tôn trọng, ứng xử có văn hóa, lắng nghe và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội và nhân dân. 100% cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; nêu gương trong gia đình, đồng chí, đồng đội và nhân dân. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; chống biểu hiện cơ hội, ích kỷ, vụ lợi…

Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu chấp nhận giao ước thi đua giữa các phòng, ban Bộ tham mưu Quân khu.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội