A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, sĩ, nhân viên kỹ thuật của cơ quan, đơn vị.

Bộ Tham mưu Quân khu: Sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019.

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2019, tại Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu Quân khu đã tổ chức Sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015 - 2019 và phương hướng 2020 - 2025. Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng Cục Kỹ thuật và đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số phòng Cục Kỹ thuật, Cục Chính trị, Cục Hậu cần cùng đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu.

Trước khi hội nghị diễn ra, các đại biểu tham quan hội thao phòng cháy chữa do Tiểu đoàn Hóa học 38 phối hợp với Đội số 7, Phòng phòng cháy chữa cháy thuộc Công An tỉnh Nghệ An tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 38 tham gia hội thao phòng cháy, chữa cháy.

 

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu Quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp và hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 Quân khu, gắn Cuộc vận động 50 với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác. Từ đó, đã làm chuyển biến tích cực trong xây dựng chính quy ngành kỹ thuật; nâng cao nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, sĩ quan, nhân viên kỹ thuật của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham quan hội thao phòng cháy, chữa cháy.

 

Cuộc vận động góp phần đảm bảo an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật, phòng chống cháy nổ; tai nạn giao thông giảm; bảo đảm kỹ thuật trang bị kịp thời, có hiệu quả cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật được nâng lên, áp dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý; cơ sở kỹ thuật được củng cố. Cuộc vận động đã và đang tiếp tục động viên được nhiều nguồn lực, phát huy nội lực, tiềm năng và tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm kỹ thuật.

Toàn cảnh hội nghị

 

Bộ Tham mưu Quân khu cũng đã xác định thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác kỹ thuật với phương châm “Tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, công nghệ, đổi mới”; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảm bảo an toàn tuyệt đối kho tàng, trạm xưởng, giảm thiểu tối đa các vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông, an toàn trong lao động. Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ về số lượng, tốt về chất lượng, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện Cuộc vận động, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Dịp này, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Tham mưu Quân khu đã tặng Giấy khen cho Tiểu đoàn Hóa học 38, Kho Công binh K77 và Trung tá Hồ Văn Minh, Trưởng Kho Công binh K77, Thiếu tá QNCN Lê Duy Chuyên, Thợ sửa chữa ô tô thuộc Tiểu đoàn Hóa học 38 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó tham mưu trưởng Quân khu trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019.

 

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Tham mưu Quân khu đã tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2025.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó tham mưu trưởng Quân khu chấp nhận giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giữa các cơ quan, đơn vị.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội