A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

  Chiều nay (23/7), Thiếu tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4; làm việc với đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính uỷ Quân khu; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

       

Thiếu tướng Đặng Trong Quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP với đoàn công tác.

 Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính uỷ Quân khu; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã báo cáo với đoàn công tác tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 4; kết quả mà LLVT Quân khu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 7 tháng đầu năm 2018. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Trong đó, nổi bật là Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện các mặt công tác; hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã đề ra.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính uỷ Quân khu báo cáo tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Quân khu.

 

 Tổ chức diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng trị và các cuộc diễn tập khác; tổ chức Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp huyện đạt kết quả tốt, an toàn; trên 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ….….

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng cũng thông tin một số tình hình trên thế giới, trong nước, một số kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời gian qua. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến cũng đánh giá cao kết quả mà LLVT Quân khu 4 đạt được trong 7 tháng đầu năm 2018; đồng thời cũng lưu ý một số nội dung mà LLVT Quân khu cần thực hiện trong thời gian tới về công tác huấn luyện, diễn tập; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; công tác xây dựng Đảng và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội