A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh: Hội nghị Liên tịch phối hợp triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2018

Sáng ngày 4 tháng 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Quân khu và 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu năm 2018. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị; Hội nghị còn có đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể 6 tỉnh tham dự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017

     Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung đã ký kết. Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017. Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy 6 tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các tỉnh quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; phối hợp chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, nhất là các cơ quan chức năng quân sự, công an, biên phòng nắm, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng, bổ sung các phương án, kế hoạch xử lý các tình huống phức tạp, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Quân khu và các tỉnh đã mở được 938 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho gần 92.435 người thuộc các đối tượng; khám, chữa bệnh cho gần 8 nghìn lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 3,84 tỷ đồng; đào tạo nghề cho hơn 15 nghìn lao động, trong đó có gần 3.000 quân nhân xuất ngũ. Hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với các báo, Đài Phát thanh – Truyền hình 6 tỉnh ngày càng có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Trong năm, Báo – Truyền hình Quân khu đã có 232 chuyên mục; 621 tin, bài trên Đài Phát thanh – Truyền hình; 5.878 chuyên trang, tin, bài, ảnh trên các báo; 2.105 tin, bài đấu tranh trên không gian mạng. LLVT Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các tỉnh tổ chức 40 lượt đơn vị với 7.500 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về 47 xã vùng giáo, vùng phức tạp làm công tác dân vận, kết hợp xây dựng nông thôn mới; huy động gần 15 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, ủng hộ 3,6 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương sửa chữa, nâng cấp 96 nhà văn hóa, 69 phòng học và 313,11 km đường giao thông, kênh mương nội đồng; xây tặng 3 nhà tình nghĩa, tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc. Quân khu đã điều động 40.655 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 800 phương tiện giúp bà con nhân dân các địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt. 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

   Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT địa phương VMTD cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trình độ, khả năng SSCĐ, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 

    

Trung tướng Nguyễn Tân Cương ký kết biên bản phối hợp tại Hội nghị.

 Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo UBND 6 tỉnh đã ký kết văn bản, các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 mà hội nghị xác định.

                                                              Tin, ảnh: Ngọc Thăng - Phạm An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội