A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu 4, biểu dương các đơn vị tìm kiếm, Su 22

Bộ Tư lệnh Quân khu biểu dương các đơn vị tham gia tìm kiếm, cứu nạn máy bay Su 22 bị nạn ngày 26/7/2018

Ngày 9/8/2018, Bộ Tư lệnh Quân khu đã có công văn do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu ký biểu dương các cơ quan, đơn vị tham gia tìm kiếm, cứu nạn máy bay Su 22 bị nạn ngày 26/7/2018.    Nội dung cụ thể như sau:

Vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 26/7/2018, máy bay Su 22, số hiệu 8551 thuộc Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện bay huấn luyện, cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và bị tai nạn tại đồi Tràm, thuộc xóm làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Quân khu đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 206, Lữ đoàn 414 khẩn trương phối hợp với các lực lượng triển khai công tác bảo vệ hiện trường và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả.

Mặc dù khu vực máy bay bị nạn, địa hình khá phức tạp, thời tiết không thuận lợi nhưng với tinh thần, trách nhiệm, ý thức quyết tâm cao, trong thời gian ngắn (từ 12.00 đến 16.00 ngày 26/7/2018), các lực lượng đã tìm thấy thi thể 2 phi công: Đồng chí Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 921, sinh năm 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; đồng chí Đại tá Nguyễn Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972, quê quán xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và hộp đen của máy bay. Đồng thời đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân làm tốt công tác phục vụ cho các đoàn trong và ngoài Quân đội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân gia đình các liệt sỹ và phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu 2 đồng chí phi công hy sinh trang trọng, đúng nghi lễ Quân đội; thể hiện trách nhiệm, tình thương yêu đồng chí, đồng đội; tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia tìm kiếm và khắc phục hậu quả máy bay Su 22 bị nạn.

Trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội