A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Mậu Tuất năm 2018, sáng 2/2, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Quân khu đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Kim Liên.

Đoàn công tác vào dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

 

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã dâng lên anh linh của Người lẵng hoa tươi thắm, những nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang. Người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, Quân đội ta đánh thắng các đế quốc hùng mạnh, viết nên trang sử hào hùng cho cách mạng Việt Nam. 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu cùng đoàn đã nghiêm trang tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu nguyện hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý chí chiến đấu cao; vượt mọi khó khăn thử thách, không ngừng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi thế lực thù địch. Đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Bác đối với Quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, năm 2017, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. 

Đoàn tặng quà Tết cho Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên.

 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Vinh; thăm tặng quà Tết cho Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Vinh.

Tin, ảnh: Phạm An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội