Thứ ba, 16/04/2024 - 14:55
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra, động viên các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chữa cháy rừng tại tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chữa cháy rừng tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 30/6/2019, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã đến kiểm tra, động viên, trực tiếp chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang tham gia chữa cháy rừng tại tỉnh Hà Tĩnh.

Kiểm tra các lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở huyện Nghi Xuân, Tư lệnh và Chính ủy Quân khu đã biểu dương, khen ngợi tinh thần nỗ lực vượt khó, tích cực giúp nhân dân chữa cháy rừng trong những ngày qua; đồng thời, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục theo dõi để khống chế kịp thời các đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương phương án khống chế đám cháy.
Tư lệnh và Chính ủy Quân khu trực tiếp thị sát các nhà dân ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.
Tư lệnh Quân khu hỏi thăm, động viên các hộ dân ở thị trấn Xuân An bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

 

Tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, trước tình hình đám cháy bùng phát dữ dội, trưa ngày 30/6/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định điều động thêm 500 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân trong ngày để phối hợp với Trung đoàn Vận tải 654 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu, đến 16 giờ cùng ngày các đám cháy trên nhiều hướng cơ bản được khống chế.

Chính ủy Quân khu trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tạo đường băng cản lửa tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn.
Các lực lượng khẩn trương, tích cực tạo đường băng cản lửa không để đám cháy lan rộng.

 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đang tham gia chữa cháy tại xã Sơn Lễ tiếp tục ở lại, bám sát địa bàn, dập tắt hoàn toàn các đám lửa tàn, kịp thời khống chế không cho đám cháy bùng phát trở lại.

Dù địa hình đi lại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực kéo ống dẫn nước để khống chế đám cháy.
Các tàn lửa cuối cùng được cán bộ, chiến sĩ dập tắt hoàn toàn.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội