A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu sôi nổi "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", cùng với đồng bào cả nước, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu lại nô nức ra quân thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Đây là nét đẹp văn hóa có từ 59 năm qua của cả dân tộc, góp phần khơi dậy lòng quyết tâm làm theo lời Bác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với việc bảo vệ môi trường sống và làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và thủ trưởng các phòng ban, cơ quan Quân khu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. 
Ảnh: Ngọc Thăng

 

* Sáng 21/2, trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng thủ trưởng, cán bộ, nhân viên các cơ quan, phòng, ban Quân khu; cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu, Bộ CHQS Nghệ An, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 và lãnh đạo huyện Nam Đàn, Nghệ An. 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018. 
Ảnh: Ngọc Thăng

 

Trước khi tổ chức Lễ phát động, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thành kính dâng hương, dâng hoa viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong Khu di tích Kim Liên.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu hãy ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây; đồng thời tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Làm tốt điều này là làm theo lời Bác dạy, vừa góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn môi trường sống cho chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau.

Ngay sau Lễ phát động, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã trồng 60 cây hoa ban tím và chăm sóc, vệ sinh hệ thống cây xanh trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên. 

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trồng cây tại Khu di tích Kim Liên. 
Ảnh: Ngọc Thăng

 

Cũng trong dịp này, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". (Ngọc Thăng)

* Sáng 20/2, tại Đại đội Trinh sát 20, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Để hoạt động Tết trồng cây có ý nghĩa tốt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, trung tâm giống cây trồng, xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây, trồng rừng. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực chào Xuân Mậu Tuất 2018 và góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp. (Hoàng Long)

* Sư đoàn 968 vừa tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018. Tham gia lễ phát động có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Ngay sau Lễ phát động, toàn Sư đoàn đã trồng được 51.500 cây ăn quả, cây cảnh, cây lấy gỗ trong khuôn viên doanh trại và 80 hecta rừng tràm tập trung với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Được biết, để bảo đảm số lượng và chất lượng cây trồng, trước Tết Nguyên đán, từng cơ quan, đơn vị đã chủ động liên hệ với các trung tâm giống cây trồng địa phương để chọn mua cây giống phù hợp, đồng thời chuẩn bị chu đáo vật tư, phân bón, hố trồng, phân công, giao trách nhiệm rõ từng khâu, từng người, từng bộ phận và trồng đúng theo kế hoạch. (Thanh Hải)

* Sáng ngày 21/2, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế và Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức trồng cây đầu năm mới Mậu Tuất 2018.

Với chỉ tiêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 15 đến 20 cây lấy gỗ; 5 đến 10 cây ăn quả, trồng cây nào, sống cây đó, sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã trồng trong khuôn viên doanh trại được trên 2.000 cây lấy gỗ; 1.000 cây ăn trái, trong đó, chủ yếu là tràm hoa vàng, thanh trà, cam, bưởi, sacuchê, xoài.v.v.. Trong những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ chỉ huy, Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức trồng cây ở khu vực hậu cứ, trại sản xuất, trong khuôn viên doanh trại, thao trường huấn luyện, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. (Trần Tình)

* Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu xuân năm 2018.

Theo kế hoạch, năm mới Mậu Tuất 2018, Bộ CHQS Quảng Bình triển khai khối cơ quan Bộ chỉ huy, Trường Quân sự, các đơn vị trực thuộc trồng cây ở khu vực doanh trại Trường Quân sự tỉnh; Ban chỉ huy quân sự 8 huyện, thị xã, thành phố tập trung trồng cây ở khu căn cứ hậu cần và quanh doanh trại; Trung đoàn 996 trồng cây ở T92. Với yêu cầu trồng cây nào sống cây đó, không chạy theo thành tích, số lượng, từ trước tết nguyên đán, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ cây giống, phân bón, vật chất liên quan nên quá trình trồng cây diễn ra nhanh chóng, bảo đảm kỹ thuật. Có 690 cây ăn quả và 2.300 cây bóng mát, cây lấy gỗ đã được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trồng ngay sau buổi sáng tổ chức lễ phát động trồng cây đầu xuân. (Lan Anh)

* Với chỉ tiêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 4 đến 5 cây, Tết trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, chọn chủng loại, giống cây có chất lượng tốt, để tổ chức trồng cây với kết quả cao nhất.

Kết quả, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị, nhà trường đã trồng được hơn 1.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và cây ăn quả các loại trong khu vực doanh trại, thao trường cơ quan, đơn vị. (Khánh Trình)

* Ngay sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trồng được gần 3.000 cây trong đógần 1.000 cây ăn quả như: Xoài, cam, chanh...; gần 2.000 cây bóng mát như: Sến, sao, lội, sấu, xà cừ... (Xuân Diện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội