Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:35
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các địa phương, đơn vị giao nhận quân năm 2018 nhanh gọn, an toàn, trang trọng

Sáng ngày 5/3, các địa phương thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế  đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 bảo đảm nhanh gọn, an toàn, trang trọng, tạo khí thế, động lực cho các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Sáng 5/3, tại 27 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Trong đợt tuyển quân năm nay, Thanh Hóa có 3.701 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Lê Quang Chính, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng dự lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hóa.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ (ảnh: KHÁNH TRÌNH)

 

Năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chặt chẽ các bước tuyển chọn nên chất lượng tuyển quân được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2018 đề ra, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy định của Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ. Do đó, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2018 khá cao: sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 80%, trình độ văn hóa Trung học phổ thông đạt 75% và tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp là 188 đồng chí, đạt gần 5,08% vượt chỉ tiêu đề ra. Đây cũng là năm đầu tiên con em dân tộc ít người tỉnh Thanh Hóa tham gia nhập ngũ đạt gần 22% với 812 đồng chí. Đặc biệt năm 2018, có 4 đảng viên tình nguyện nhập ngũ. 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu tặng hoa cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ (ảnh: KHÁNH TRÌNH)

 

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng NVQS tỉnh Thanh Hóa những thanh niên nhập ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và có trình độ văn hóa đều đã được cấp ủy địa phương tổ chức học và cấp chứng chỉ cảm tình Đảng, đây sẽ là lực lượng nguồn cán bộ của cơ sở, khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Cấp uỷ, chính quyền địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng thành viên. Các địa phương cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt việc “liên hoan tại nhà, gặp mặt tại xã”. Đặc biệt, sau Tết nguyên đán Mậu Tuất, các địa phương, đơn vị và các tổ chức đoàn thể cũng đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức ngày hội tòng quân. Những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã được tặng sổ tiết kiệm, trị giá từ 1 triệu đến 7 triệu đồng/sổ. Những hoạt động trên đã khích lệ, động viên thanh niên hăng hái, phấn khởi, yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ, đồng thời thể hiện sự tin trưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trao trọng trách thiêng liêng cao cả cho các thanh niên nhập ngũ. (Khánh Trình) 

* 9 huyện, thị, thành, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018 ngay trong sáng 5/3. Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu dự lễ giao nhận quân ở thành phố Huế.

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân tại thành phố Huế (ảnh: TRẦN TÌNH)

 

Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế giao 1.432 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó Quân đội 1.252 thanh niên, Công an 180 thanh niên). Các thanh niên nhập ngũ lần này được tiếp nhận về các đơn vị gồm: Tổng cục Kỹ thuật; Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Biên phòng và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhờ làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển và tuyển chọn, nên chất lượng thanh niên năm nay lên đường nhập ngũ cao hơn các năm trước. Trong số 1.432 thanh niên lên đường nhập ngũ có trên 100 tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, 63% trình độ văn hóa cấp 3; sức khỏe loại 1, 2 đạt 68%; 73% có tuổi đời từ 18 đến 21; 2 đảng viên; 100% thanh niên lên đường nhập ngũ là đoàn viên và viết đơn tình nguyện; 215 thanh niên nhập ngũ được bồi dưỡng cảm tình đảng.    (Trần Tình)                     

  * Ngày 5/3, tại 8 địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, trang trọng. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính uỷ Quân khu tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Lệ Thuỷ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính uỷ Quân khu tặng hoa, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ tại Lễ giao nhận quân của huyện Lệ Thuỷ (ảnh: THANH SƠN)

 

Theo chỉ tiêu, năm 2018, tỉnh Quảng Bình giao 851 công dân, trong đó có 1 công dân nữ. Quá trình thực hiện các bước công tác tuyển quân được các cấp, các ngành, đoàn thể tiến hành chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Đặc biệt, năm nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã tiến hành khám tuyển chặt chẽ hơn; công tác tổ chức gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ chu đáo, ý nghĩa. Chất lượng thanh niên nhập ngũ 2018 khá cao: Gần 70% có sức khỏe loại 1 và loại 2; 58,51% có trình độ văn hóa bậc trung học phổ thông trở lên, trong đó tỷ lệ Đại học, cao đẳng chiếm 1,3%; 100% là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (có 1 đảng viên, 50 công dân là con em các dân tộc ít người). Năm 2018, tỉnh Quảng Bình tiến hành giao quân cho các đơn vị gồm: Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng Thông tin liên lạc; Sư đoàn 324; Sư đoàn 968; Lữ đoàn Pháo binh 16 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. (Lan Anh)

 

                                                                                                                                           

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội