A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các địa phương, đơn vị sôi nổi giao nhận quân năm 2018

Sáng 6/3, 3 địa phương còn lại gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2018 bảo đảm an toàn, đúng chỉ tiêu trên giao.

Quang cảnh buổi giao nhận quân ở thành phố Vinh, Nghệ An 
Ảnh: Lê Thắng

 

* Sáng ngày 6/3, các địa phương ở Nghệ An đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2018. Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự lễ giao nhận quân năm 2018 tại thành phố Vinh. 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu tặng hoa chúc mừng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ ở thành phố Vinh trước khi lên đường nhập ngũ. 
Ảnh: Lê Thắng

 

Năm 2018, Nghệ An được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.104 công dân nhập ngũ (trong đó có 4 nữ) cho các đơn vị nhận quân của Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu; Binh chủng Tăng Thiết giáp, Thông tin, Tổng cục Kỹ thuật và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Nhờ làm tốt công tác nắm nguồn và các khâu, các bước trong tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đạt chất lượng tốt. Trong đó, sức khỏe loại 1 đạt 24,2%, loại 2 đạt 53,6%; về văn hóa, số thanh niên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng và trung cấp nghề đạt 6,2%; 175 thanh niên thuộc đồng bào có đạo. Trước ngày giao quân, các địa phương đã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi động viên và tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm. (Lê Thắng)

* 13 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2018. Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự lễ giao nhận quân tại huyện Lộc Hà.  

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu tặng hoa động viên các thanh niên huyện Lộc Hà lên đường nhập ngũ. 
Ảnh: Trần Dũng

 

Năm 2018, toàn tỉnh Hà Tĩnh giao 1.000 thanh niên cho 7 đơn vị trực thuộc Quân khu và 3 đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân chủng Hải quân huấn luyện chiến sĩ mới. Năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự và cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh quan tâm vào cuộc quyết liệt, hiệu quả. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm chắc, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ các bước nên chất lượng đảm bảo tốt. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 75%; 50 thanh niên tốt nhiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp nghề; gần 70% có trình độ văn hóa cấp 3.

          Nét mới trong giao quân năm 2018 ở Hà Tĩnh là Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả hoạt động xã hội hóa nên nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội đã quyên góp hỗ trợ hàng trăm suất quà và sổ tiết kiệm cho các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. (Trần Dũng) 

* Đến 9 giờ sáng ngày 6/3, 9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành giao nhận quân năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu dự lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Linh. 

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu tặng hoa và quà cho các thanh niên huyện Vĩnh Linh trước lúc lên đường nhập ngũ. 
Ảnh: Viết Linh

 

Năm nay, tỉnh Quảng Trị tiến hành tuyển, gọi 900 công dân lên đường nhập ngũ (tăng 100 công dân so với năm 2017), giao quân cho 6 đơn vị là: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn Công binh 414; Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Nhờ thực hiện tốt các bước tuyển quân, nhất là công tác giáo dục, tuyên truyền và tuyển, gọi đảm bảo chặt chẽ, công bằng, công khai, đúng luật định nên các địa phương của tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu đề ra. Trong 900 công dân nhập ngũ lần này có: 500 công dân sức khỏe loại 1 và loại 2 (hơn 63%); 58 đảng viên; 45 công dân trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 132 công dân là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô. (Viết Linh)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội