A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ quan Quân khu 4: Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Sáng ngày 27 tháng 2, khối 4 cơ quan và các đơn vị trực thuộc cơ quan Quân khu đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng 4 cơ quan; chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 414, 283, 80 và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch.

 

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu
quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Tư lệnh Quân khu.

 

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Tư lệnh Quân khu. Năm 2018, các cơ quan Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trong đó, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269-NĐ/ĐU Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng uỷ Quân khu. Huấn luyện phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, sát với tổ chức, biên chế, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến, điều kiện chiến tranh công nghệ cao; lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Cơ quan Quân khu và các đơn vị trực thuộc cơ quan Quân khu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để LLVT Quân khu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trên mọi tình huống.

 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu
phát biểu chỉ đạo công tác huấn luyện năm 2018 khối 4 cơ quan Quân khu.

 

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã phát biểu chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu năm 2018 khối 4 cơ quan Quân khu. Đồng chí Tư lệnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện năm 2017 của khối 4 cơ quan Quân khu, đồng thời yêu cầu  lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị giáo dục cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, xác định trách nhiệm, xây dựng quyết tâm, ý thức trách nhiệm khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Các đơn vị trực thuộc cơ quan Quân khu huấn luyện theo nhiệm vụ được giao, sát yêu cầu chiến đấu, thực hiện có hiệu quả chương trình huấn luyện cơ bản; tiếp tục đổi mới một số nội dung đưa công nghệ thông tin vào huấn luyện và diễn tập. Tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, phòng tránh, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện cán bộ, chỉ huy và cơ quan các cấp; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng TSVM, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng cơ quan Quân khu thật sự vững mạnh, chuyên sâu, mẫu mực, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua năm 2017 của Chính phủ tặng Cục Chính trị.
 
Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Tư lệnh Quân khu cho Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Phòng Tham mưu - Kế hoạch Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật  đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua đột kích "Phát huy khí thế Mậu Thân 1968, ra quân, mừng Xuân, dâng Đảng" .
 

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu, Đại tá Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động phong trào thi đua năm 2018, khối 4 cơ quan Quân khu, với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, gồm các nội dung sau: 100% cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP 4 cơ quan và các phân đội trực thuộc có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức, năng lực toàn diện, tích cực phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ từ cấp trung đội trở lên huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 75% trở lên đạt khá giỏi, kết thúc huấn luyện tất cả các nội dung đều được kiểm tra, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 80-85% khá, giỏi, riêng cán bộ chủ trì 100% đạt khá giỏi; các phân đội trực thuộc tổ chức diễn tập và phục vụ diễn tập bắn đạn thật khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật. Chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện trên các nhiệm vụ, với phương châm “Tham mưu đúng, trúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, tổ chức thực hiện hiệu quả”, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc, xây dựng cơ quan Quân khu vững mạnh, mẫu mực, chính quy. Đột phá làm chuyển biến rõ nét về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý; không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, mất an toàn do lỗi chủ quan, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường d­ưới 0,2%. Phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2013- 2018, tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với phong trào hành động cách mạng sôi nổi, lôi cuốn mọi người, mọi tổ chức tích cực tham gia, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Quân khu
ký chấp nhận giao ước thi đua của 4 cơ quan Quân khu.

 

Một số hoạt động tại Lễ ra quân huấn luyện cơ quan Quân khu



 

 

 

 
Các khối duyệt đội ngũ
 
Múa hát tập thể
Biểu diễn bay qua tường lửa và biểu diễn võ thuật do Tiểu đoàn Đặc công 31, Tiểu đoàn Trinh sát 12 thực hiện.
 
Các đội tham gia trò chơi kéo co.

 

Tin, ảnh: Ngọc Thăng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội