A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố quy hoạch Khu Kinh tế - Quốc phòng Minh Hóa – Tuyên Hóa, Quảng Bình

Sáng ngày 24/2/2020, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) và Quy hoạch Khu KTQP Minh Hóa – Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình đồng chủ trì Hội nghị. Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Quân khu, Đoàn KTQP 92; cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Bình, huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình dự Hội nghị.

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị.

         Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Khu KTQP Minh Hóa – Tuyên Hóa (Quảng Bình) được dầu tư xây dựng mới với quy mô gồm các xã Thanh Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa và Thượng Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa, Hóa Sơn thuộc huyện Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình. 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đây là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với 70% là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là xã Thanh Hóa và xã Dân Hóa, có 8/18 bản thường xuyên bi cô lập vào mùa mưa lũ.....

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh:  Chủ trương xây dựng Khu KTQP Minh Hóa – Tuyên Hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; góp phần ổn định chính trị, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí chủ trì Hội nghị yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn KTQP thực hiện quy hoạch các dự án, đồng thời đồng thực hiện các dự án có hiệu quả, góp phần xây dựng Khu KTQP đạt kết quả cao nhất.

Đại tá Ngô Sỹ Tình, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 92 báo cáo kết quả rà soát, quy hoạch chi tiết Khu KTQP Minh Hóa - Tuyên Hóa.

 

Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội