Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Thừa Thiên Huế: Làm chắc từ khâu sơ tuyển
Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.250 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị. Trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn do thiệt hại từ các đợt lũ lụt gây ra, trong lúc đó, vẫn còn một số thanh niên và gia đình có tư tưởng không muốn nhập ngũ và số thanh niên đi làm ăn xa tương đối lớn. Vì vậy, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Thừa Thiên Huế gặp không ít khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các cấp ở Thừa Thiên Huế xác định, trước hết phải làm chắc từ khâu sơ tuyển, gắn vai trò, trách nhiệm ngay từ cơ sở đối với chất lượng thanh niên nhập ngũ.
Những ngày cuối tháng 12, trên các làng quê tỉnh Thừa Thiên Huế, đâu đâu cũng rộn ràng không khí khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2018. Khuôn viên Bệnh xá xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang hôm nay đông vui, nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt của các thanh niên trong xã về khám tuyển NVQS. Không chỉ có thân nhân và thanh niên có lệnh gọi sơ tuyển mà một số thành viên trong HĐNVQS huyện và y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện Phú Vang cũng có mặt theo dõi, chỉ đạo công tác sơ tuyển của địa phương. Trong lúc chờ khám sức khỏe, thanh niên Nguyễn Thành Công, ở thôn Dương Mẵm bộc bạch với chúng tôi: “Em đang làm việc cho một công ty trách nhiệm hữu hạn trong thành phố Hồ Chí Minh thì tháng trước bố gọi điện thông báo có giấy gọi khám tuyển NVQS. Em đã chủ động thu xếp công việc có mặt tại địa phương khám tuyển theo đúng thời gian quy định”.
Cùng các thành viên trong HĐNVQS huyện theo dõi công tác sơ tuyển thanh niên lên đường nhập ngũ của xã Phú Mỹ, Trung tá Nguyễn Cảnh Tân, Phó chỉ huy trưởng Động viên Ban CHQS huyện Phú Vang cho biết: Để bảo đảm chất lượng giao quân theo đúng chỉ tiêu, ngay từ tháng 10, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu cho HĐNVQS huyện chỉ đạo HĐNVQS các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm chắc và lập danh sách số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, trên cơ sở đó xác định rõ đối tượng đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phân bổ số lượng giao quân cụ thể cho từng cơ sở. Từ danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được các thôn xóm đưa ra hội nghị bình xét, lựa chọn trước một bước. Đối với thanh niên đi làm ăn xa, HĐNVQS các xã, thị trấn phát lệnh điều khám trước 20 ngày và động viên gia đình gọi con em của mình về tham gia sơ tuyển theo đúng kế hoạch.
Điểm mới trong công tác sơ tuyển năm nay ở tỉnh Thừa Thiên Huế là ngoài việc tăng cường các y, bác sỹ tuyến huyện về trực tiếp sơ khám thì các xã, thị trấn còn khám chuyên sâu một số chuyên khoa. Nhiều địa phương còn tổ chức đo nhịp tim, siêu âm... và trường hợp nào nghi ngờ có biểu hiện sử dụng chất kích thích làm sai lệch kết quả thì HĐNVQS xã tổ chức khám lại nhiều lần. Cùng với đó, HĐNVQS các cấp ở Thừa Thiên Huế luôn thực hiện tốt việc đảm bảo công bằng, dân chủ trong phát lệnh gọi và công tác sơ, khám tuyển. Tất cả các trường hợp trúng tuyển hay không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ đều được công khai nguyên nhân trước các cuộc họp thôn và niêm yết tại nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng với các hình thức như, tuyên truyền bằng tờ rơi về nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong thực hiện NVQS, tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi được hưởng khi phục vụ tại ngũ, xuất ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ... Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành phố phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng chuyên đề phát trên hệ thống truyền thanh địa phương để toàn dân nắm vững về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật NVQS. Qua đó tạo tâm lý an tâm, phấn khởi cho gia đình và công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu trên giao, cùng với tham mưu cho HĐNVQS tỉnh chỉ đạo HĐNVQS các cấp kiện toàn đủ về thành phần, số lượng, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát, phúc tra số công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Gắn trách nhiệm các thành viên HĐNVQS vào chất lượng thanh niên nhập ngũ ở các địa phương do mình phụ trách, đặc biệt khi phát hiện thiếu dân chủ, công bằng trong việc khám tuyển thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm.
Nhờ phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và chú trọng công tác sơ tuyển nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế bước đầu đạt kết quả tương đối cao.
Bài, ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận