Thứ ba, 16/04/2024 - 14:46
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Quảng Bình: Tuyển người nào, chắc người đó

Năm 2018, tnh Qung Bình được giao tuyn chn 850 công dân nhp ngũ thc hin nghĩa v quân s. Mc dù, ch tiêu được giao cao hơn so vi năm 2017 và các đa phương gp nhiu khó khăn bi tình hình mưa lũ din biến phc tp, song vi s vào cuc quyết lit ca c h thng chính tr, đến nay tnh Qung Bình cơ bn đã hoàn thành ch tiêu được giao, sn sàng cho ngày hi giao, nhn quân.

Về huyện Lệ Thủy những ngày này, chúng tôi thấy băng rôn, khẩu hiệu được giăng mắc khắp nơi và loa phát thanh tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, về truyền thống đánh giặc giữ nước của quê hương phát liên tục ở các thôn, xóm. Theo chị Võ Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Thủy thì công tác tuyển quân luôn được cấp ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm. Do vậy, Đảng ủy, UBND xã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, trong đó hết sức coi trọng việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời xã cũng chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống để tuổi trẻ địa phương thấy rõ được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm đối với Tổ quốc”.

Ở huyện miền núi Minh Hóa, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã đang tổ chức các đoàn công tác đến từng gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ gặp gỡ, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để làm công tác tư tưởng và giải quyết những vấn đề nảy sinh. Dù là huyện nghèo, địa hình, đường sá khó khăn nhất của tỉnh, nhưng đến nay huyện Minh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Gặp gỡ, trò chuyện với một số thanh niên địa phương đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chúng tôi thấy các bạn trẻ rất phấn khởi, háo hức, với một tâm thế sẵn sàng cao nhất để lên đường nhập ngũ. Công dân Đặng Đình Lượng, ở bản Ông Tú, xã Trọng Hóa chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tuy còn nhiều khó khăn, nhưng khi được trưởng bản cùng với cô, chú trên xã đến tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, được sự ủng hộ của ba mẹ, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau này vào Quân đội, tôi sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ để tiếp nối truyền thống cha ông, bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy và các ban ngành, đoàn thể xã Phong Thủy đến động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Vĩnh, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: “Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, hàng năm Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện chặt chẽ các khâu trong công tác quản lý, động viên, khám tuyển phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp để đảm bảo tốt nhất chất lượng, số lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Nhờ vậy, chất lượng tuyển quân luôn được duy trì tốt, không có trường hợp nào phải bù đổi”.

Được biết hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức tập huấn cho các thành phần tham gia tuyển quân theo phân cấp và chỉ đạo các huyện phân công cán bộ phụ trách từng xã, phường để tăng cường bám nắm, theo dõi, giúp đỡ cơ sở. Từng huyện tập trung rà soát đặc điểm, số lượng, chất lượng thanh niên từng xã, phường để phân loại, quản lý. Sau khi phân loại, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tận thôn, xóm và sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng, sát với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Đơn cử như, Đoàn thanh niên các địa phương phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực và chương trình có ý nghĩa là: “Thanh niên nhập ngũ viết đơn tình nguyện, đăng ký, giao ước hoàn thành NVQS”; chương trình “Tổ quốc gọi thanh niên huyện…. sẵn  sàng”; “Thanh niên huyện … tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt tổ chức phát động phong trào “Xây dựng quỹ vì người bạn tòng quân” nhằm quyên góp ủng hộ tặng quà cho đoàn viên lên đường nhập ngũ, hỗ trợ cho gia đình các đoàn viên gặp khó khăn. 

Hay như việc bảo đảm chỉ tiêu thanh niên tốt nghiệp trung cấp trở lên theo quy định, các địa phương tổ chức làm tốt công tác đăng ký nguồn, nắm chắc số thanh niên trong diện đi học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Hàng năm, tính theo thời gian học tập của các thanh niên trong các loại hình đào tạo rồi “tịnh tiến” để rà soát xem số thanh niên đã ra trường thì sẽ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tuyên truyền, vận động gia đình động viên con em lên đường thực hiện NVQS. Khó khăn hơn cả trong công tác tuyển quân là đối với những thanh niên người dân tộc ở các bản làng xa xôi, phần lớn đã lập gia đình, hoặc đi làm ăn xa. Động viên đối tượng này nhập ngũ, cán bộ tuyển quân thường xuyên phối hợp với thôn đội trưởng và những người có uy tín trong cộng đồng làng, bản, dòng họ đến tận gia đình tuyên truyền, vận động.

Với quyết tâm cao cùng việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Bình luôn bảo đảm tốt chỉ tiêu giao quân. Một mùa xuân mới lại về, với một niềm tin và khát vọng mới, tuổi trẻ quê hương “Hai giỏi” đang háo hức, phấn khởi đón chào ngày hội tòng quân với một tâm thế sẵn sàng lên đường để được cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

                Bài, ảnh:  Đức Cương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội