A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4 – Học viện Chính trị: Tọa đàm “Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới”

Sáng nay (6/11), tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Minh Thanh – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Cục Chính trị Quân khu 4 và Học viện Chính trị đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu, đại biểu Bộ CHQS 6 tỉnh, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 và cơ quan Cục Chính trị Quân khu.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm

         

Thiếu tướng Trần Minh Thanh – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị chủ trì buổi tọa đàm

      

    Những năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị LLVT phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị địa phương tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ về chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ sở vùng giáo vững mạnh toàn diện; giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi tọa đàm

Chính sách tôn giáo đối với các quân nhân có đạo, gốc đạo được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân và quân nhân với quân nhân có đạo, gốc đạo, tạo sự đồng thuận giữa đồng bào có đạo với Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm

 

          Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đã nêu rõ những khó khăn, thuận lợi, kết quả đạt được và những kinh nghiệm của cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm là cơ sở để Học viện Chính trị nghiên cứu tổng kết về “Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới” nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trong thời gian tới cũng như trong công tác giáo dục đào tạo của các học viện, nhà trường./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội