A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Kỹ thuật Quân khu 4 rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị

Ngày 22/9/2020, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị trong toàn Cục năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020;  bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị.

Từ năm 2019 đến nay, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu theo lộ trình Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới” đã đề ra. Các đơn vị trong Cục Kỹ thuật đã có nhiều cố gắng tự biên soạn các chuyên dề để giáo dục sát với tình hình thực tiễn đơn vị. Đồng thời, cụ thể hóa tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tuyên truyền nội dung Lời bác Hồ dạy để giáo dục cho bộ đội, qua đó góp phần xây dựng phẩm chất người quân nhân cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị. 

Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các tổ cán bộ giảng dạy chính trị được kiện toàn và hoạt động có nền nếp, năng lực, kỹ năng soạn thảo bài giảng và lên lớp của cán bộ giảng dạy chính trị được nâng lên, việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất cho công tác giáo dục chính trị được quan tâm đầu tư củng cố, bổ sung. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; tăng cường công tác quản lý về tư tưởng, kỷ lật. Tổ chức lên lớp các  nội dung giáo dục pháp luật, gắn với tuyên truyền, thông báo các vụ việc điển hình liên quan đến chấp hành pháp luật của quân nhân, qua đó góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị

Cán bộ thực hành thi giảng dạy chính trị.
Ban Giám khảo chấm các nội dung thi.

Tại hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020, 13 cán bộ là Chủ nhiệm Chính trị; Chính trị viên; Trợ lý chính trị của các Kho, Xưởng trong toàn Cục trải qua các nội dung thi: Chấm giáo án viết tay và giáo án điện tử; Kiểm tra nhận thức và thực hành giảng bài. Kết quả hội thi, 100% cán bộ đạt loại giỏi. Ban tổ chức đã tặng Giấy khen giải Nhất cho Trung tá Phan Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Xưởng 467; Giải Nhì cho Thiếu tá Nguyễn Sỹ Điển, Chủ nhiệm Chính trị Kho K1, Thiếu tá Hồ Công Khánh, Chủ nhiệm Chính trị Kho K3; Trao giải Ba cho Đại úy Nguyễn Trọng Thức, Chính trị viên Kho đạn K41 thuộc Kho K2, Trung tá Tôn Hữu Hà, Trợ lý Chính trị Kho K2, Thiếu tá Trần Doãn Phượng, Chính trị viên Kho TTG – Ô tô thuộc Kho K3.

                                                                                          Tin, ảnh: HOÀNG ĐĂNG TUẤN

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội