Thứ sáu, 29/03/2024 - 04:47
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cùng Nhân dân vượt qua hoạn nạn

Sưởi ấm lòng dân nơi bão đi qua

Cơn bão số 13 đi qua đã để lại những thiệt hại cho người dân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó huyện Phong Điền là một trong các địa phương phải chịu hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra. Để kịp thời giúp địa phương và Nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng giúp Nhân dân ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phong Điền tham gia gia cố đê biển.

Theo thống kê, bão số 13 đã làm 136 ngôi nhà của người dân, 3 trường học bị tốc mái; hàng trăm cây xanh bị đỗ gãy và trên 3 km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con Nhân dân huyện Phong Điền. Ngay sau khi cơn bão đi qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải, Công an xã và các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả. Tại trường Trung học phổ thông Tam Giang, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, cơn bão đã làm tốc mái 10 phòng học, để tạo điều kiện cho các cháu học sinh sớm quay lại trường học tập, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp cùng với các lực lượng dọn dẹp, lợp lại trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học, khuôn viên…

Thượng tá Ma Văn Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phong Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Để khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phong Hải đã tổ chức lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với các lực lượng kết hợp với thầy cô giáo khắc phục nhanh hậu quả do bão gây ra để đảm bảo cơ sở dạy và học cho trường Tam Giang được sớm đi vào hoạt động”.

Ông Hoàng Đức Diễn, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Giang, xã Phong Hải tâm sự: “Qua thiên tai hoạn nạn, bão lũ như thế này mới thấy rõ hơn sự quan tâm của chính quyền các cấp và lực lượng Quân đội, Công an. Với sự giúp đỡ của các lực lượng đã giúp nhà trường đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả cơn bão gây ra”.

Giúp Trường THPT Tam Giang, xã Phong Hải lợp lại phòng học sau bão.

Ngoài việc giúp Trường THPT Tam Giang, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phong Điền còn phối hợp với các lực lượng tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các nơi công cộng, thu dọn số cây cối bị gãy đổ tại các con đường liên thôn, liên xã, các trường học… Đặc biệt là giúp các gia đình có nhà bị tốc mái nhanh chóng sửa chữa, lợp lại để bà con sớm ổn định cuộc sống, gia cố lại trên 3km bờ biển đoạn qua các thôn Hải Thế, Hải Phú, Hải Nhuận, Hải Thành, Hải Đông bị sạt lở nghiêm trọng.

Đồng chí Hoàng Văn Tư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phong Hải cho biết: “Cơn bão đi qua đã làm thiệt hại lớn về tài sản của bà con. Để giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Ban chỉ huy quân sự xã đã huy động lực lượng dân quân cùng phối hợp với các lực lượng sữa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, gia cố bờ đê… nhanh chóng giúp cuộc sống của bà con ổn định”.

Hiện nay, Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thiệt hại; chủ động phối hợp với các lực lượng sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt, nhất là các gia đình chính sách, gia đình chính sách, gia đình neo đơn. Đặc biệt, tập trung gia cố lại các điểm xung yếu sạt lở bờ biển có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của bà con nhân dân.

                                                                                                                   Bài, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội