A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dấu ấn “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luôn làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và phối hợp với các huyện, thị, thành chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương tiến hành có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào tôn giáo, vùng sâu, vùng xa bằng những việc làm thiết thực, qua đó góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh, giúp các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, để lại dấu ấn tốt đẹp về người “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác.

Dấu ấn người lính trên vùng đất khó

Trở lại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An) lần này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi sự khởi sắc của vùng đất nơi miền biên viễn này. Nậm Giải trước đây là một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn của cả nước bởi tỷ lệ hộ đói nghèo cao; đường giao thông giữa các thôn, bản không thuận tiện; trình độ dân trí thấp; cơ sở khám, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, các thiết chế văn hóa còn thiếu thốn. Đặc biệt, sau đợt lũ quét năm 2007, Nậm Giải chìm trong đống đổ nát. Vậy nhưng giờ đây, vào Nậm Giải bằng đường nhựa thênh thang; nối các bản là đường bê tông phẳng lỳ; trường học, trạm y tế được xây mới, có bờ rào, khuôn viên khang trang; hàng chục ha chanh leo, cây ăn quả trên triền đồi; nhiều loại hình dịch vụ 2 bên đường mọc lên san sát…

Trung đoàn 764 tặng xe đạp cho các học sinh nghèo học giỏi của Trường Tiểu học Nghi Kim, thành phố Vinh.
                                                                                                             Ảnh: PHONG QUANG

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Sầm Văn Thành, Chủ tịch UBND xã vẫn còn trầm ngâm với những con số chạnh lòng của một xã nghèo vùng sâu, vùng xa: “Nằm cách xa trung tâm huyện (trên 30km đường đèo dốc khó đi), xã có 8 bản đang còn nghèo, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới chỉ mới đạt 2 tiêu chí chưa vững chắc…”. Nói rồi, mắt ông Sầm Văn Thành ánh lên niềm vui cho biết thêm: “Tuy vậy, mấy năm lại đây, năm nào hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh cũng về giúp dân các bản xây dựng nông thôn mới như làm đường, xây dựng, củng cố trường học, trạm y tế xã, cấp phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà gia đình chính sách, tặng bò cho hộ nghèo, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng trăm triệu đồng. Nhờ  đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 78% xuống còn 65%, đến nay xã đã đạt 7 tiêu chí vững chắc trong xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền và bà con Nậm Giải chúng tôi sẽ không bao giờ quên công sức, nghĩa tình của các anh bộ đội”.

Không chỉ ở xã biên giới Nậm Giải mà những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giúp đỡ các xã nghèo miền Tây do UBND tỉnh Nghệ An phát động, với bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân” bằng nghĩa tình, trách nhiệm với nhân dân, Bộ CHQS Nghệ An đã xây dựng các mô hình “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”; “Tôi yêu Tổ quốc tôi, tặng cờ cho ngư dân đi biển”, “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”; “Mỗi năm chọn một việc khó để giúp”… để giúp đỡ các gia đình, địa phương còn gặp nhiều khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Xứ đạo ấm tình quân dân

Đi trên con đường bê tông phẳng lỳ nối giữa xóm 9 xã Quỳnh Thanh với xã Quỳnh Thạch, chỉ tay về phía con kênh Nguyễn Văn Trỗi nước chảy hiền hòa cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho 2 xã, ông Hồ Xuân Đệ, giáo dân xóm 9 kể với tôi: “Trước đây, con kênh này bùn rác nhiều bị ứ đọng, tắc lại khiến nước khó lưu thông, môi trường thì ô nhiễm, bốc mùi nồng nặc. Cuối năm 2016, bộ đội Bộ CHQS Nghệ An không quản giá rét trầm mình trong bùn nước mấy ngày nạo vét khơi dòng chảy giúp con kênh lưu thông dòng chảy. Thấy các chú bộ đội làm việc hết mình vì môi trường của bà con, tôi rất khâm phục và thấy mình có trách nhiệm vận động bà con phải tham gia cùng. Đúng là ở đâu khó khăn là ở đó có Bộ đội Cụ Hồ…”.

Tỉnh Nghệ An hiện có trên 24 vạn đồng bào theo đạo, sinh sống ở hơn 200 xã (phường, thị trấn). Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tăng cường nắm tình hình cơ sở; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện những đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong vùng đồng bào tôn giáo chặt chẽ, chu đáo, hiệu quả với phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Mô hình “Kết nghĩa tình thương giữa lương và giáo” trong đó bộ đội là nòng cốt đã phát huy hiệu quả tốt. Mô hình bắt đầu từ việc nhỏ nhất như ăn, ở cùng dân, khẳng định bộ đội vì dân, ủng hộ nhân dân thông qua các việc làm cụ thể.

Với chủ trương và cách tiến hành công tác dân vận trong vùng đồng bào tôn giáo khoa học, hiệu quả, nên từ đầu năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị đứng chân trên địa bàn tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của 15 chi bộ, 345 chi đoàn, chi hội vùng giáo; tổ chức 112 buổi nói chuyện tuyên truyền cho hơn 7.500 lượt đồng bào có đạo về chủ trương xây dựng nông thôn mới của địa phương. LLVT giúp đỡ nhân dân vùng đồng bào tôn giáo hàng vạn ngày công lao động nạo vét, sửa chữa nhiều ki-lô-mét kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn, củng cố nhà văn hóa, trạm y tế; phòng, chống khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai; tặng quà các gia đình chính sách, chức sắc, chức việc tôn giáo gặp khó khăn trị giá hơn 350 triệu đồng... Các đơn vị Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự địa phương hỗ trợ hàng vạn cây, con giống, hàng trăm triệu đồng vốn sản xuất giúp hơn 50 gia đình giáo dân thoát nghèo bền vững.

ĐỨC CƯƠNG


Tác giả: ĐỨC CƯƠNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội