A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra, động viên lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra, động viên lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh

Ngày 30/6/2018, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân và huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đi cùng đoàn về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu.

Đồng chí Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tham gia chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân
Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, dập tắt hoàn toàn các đám cháy rừng tại huyện Nghi Xuân trong ngày 30/6/2019.

 

Kiểm tra điểm cháy tại huyện Nghi Xuân, đồng chí Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng không quản ngày đêm thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng và di dời tài sản, nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biệt là lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động, phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các lực lượng để phòng cháy hiệu quả. Từ ngày 27/6 đến 16 giờ ngày 30/6/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu đã huy động 11.500.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (trong đó có hơn 2.000 lượt bộ đội chủ lực) cùng hơn 200 phương tiện tham gia giúp nhân dân chữa cháy rừng.

Đồng chí Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu thị sát các điểm cháy rừng và trực tiếp tham gia dập lửa ở thôn Sơn Thủy, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn.

 

Tại điểm cháy ở thôn Sơn Thủy, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng ở nhiều hướng mũi tích cực dập lửa cứu rừng. Đến 16 giờ, các đám cháy tại đây cơ bản được dập tắt.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu kéo ống dẫn nước để dập tắt đám cháy tại xã Sơn Lễ.

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tích cực dập tắt những đám lửa cuối cùng.

 

Để phòng chống cháy rừng hiệu quả trong điều kiện thời tiết dự kiến sẽ nắng nóng thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong phòng, chống cháy rừng; đồng thời khi bùng phát đám cháy các lực lượng tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả để hạn chế các thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu rút kinh nghiệm và biểu dương các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Sơn Lễ.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội