A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đột phá chuyên sâu, chất lượng vững chắc

Những năm qua, chất lượng huấn luyện, SSCĐ ở Sư đoàn 324 không ngừng được nâng cao. Kết quả đó bắt nguồn từ việc Sư đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, hiệu quả; trong đó, kinh nghiệm mà đơn vị đúc kết được đó là phải huấn luyện cơ bản thật vững chắc và đột phá chuyên sâu theo từng đối tượng theo phương châm “Vững cơ bản, đột phá chuyên sâu”. Nhờ đó, nhiều năm liền Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

“...Khi ta đang đi đều, nghe khẩu lệnh người chỉ huy hô: Nhìn bên phải chào. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh. Nhìn bên phải là dự lệnh, chào là động lệnh. Dự và động lệnh đều rơi vào chân trái. Cử động 1: Chân trái bước lên, chân phải bước lên bước thứ nhất vẫn đi đều. Cử động 2 chân trái bước lên, chân phải bước lên khi...”. Kết thúc phần lên lớp, đồng chí giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho đơn vị luyện tập. Sau khi đưa bộ đội về vị trí quy định, các tiểu đội phân thành từng tổ, trên cương vị tổ trưởng từng đồng chí thay nhau duy trì tổ luyện tập. Nếu quan sát không kỹ, nhiều người nghĩ đơn vị đang huấn luyện chiến sĩ mới. Nhưng đó là một nội dung trong chương trình tập huấn cán bộ năm 2018 của Sư đoàn 324 được tổ chức tại Trung đoàn 335. 

Có mặt theo dõi và chỉ đạo lớp tập huấn, Đại tá Lê Hồng Nhân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 cho chúng tôi biết: “Để trở thành đơn vị điểm của Quân khu về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 đã xác định 3 khâu đột phá, là: Nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, nhất là huấn luyện diễn tập; xây dựng chính quy, giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật đi vào chiều sâu, vững chắc; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Huấn luyện chiến thuật  đề mục “Mở cửa đánh chiếm đầu cầu” ở Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3. 

Trong đó, sư đoàn chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp theo phương châm “Vững cơ bản, đột phá chuyên sâu”, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; góp phần để Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.  

Từ chủ trương đã được xác định, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Sư đoàn tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu của những năm trước, từ đó kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, với phương châm “Vững cơ bản, đột phá chuyên sâu”, Sư đoàn đã thành lập các tổ huấn luyện chuyên sâu theo đặc thù nhiệm vụ và chuyên ngành của mỗi đơn vị, nhằm rèn luyện kỹ năng, phương pháp chỉ huy của cán bộ, luyện tập thành thạo đội mẫu và nâng cao khả năng hiệp đồng của phân đội.

Tôi còn nhớ lần đến công tác tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 cách đây không lâu. Hôm ấy, chúng tôi được chứng kiến buổi huấn luyện chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 với đề mục “Tiểu đội bộ binh phòng ngự”. Theo dõi buổi huấn luyện, chúng tôi nhận thấy sự sâu sát, tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ chỉ huy. Họ kịp thời kiểm tra, uốn nắn từng yếu lĩnh, động tác, tư thế ở mỗi vị trí của chiến sĩ. Sau khi tập được vài lượt, Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 5 tập trung bộ đội, rút kinh nghiệm những thiếu sót của chiến sĩ, thống nhất phương pháp, hành động của người chỉ huy. Cũng có mặt tại buổi huấn luyện của hôm ấy, Đại úy Kiều Tuấn Hồng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết: “Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên trong tổ huấn luyện chuyên sâu của đơn vị về chiến thuật nên có trách nhiệm bồi dưỡng, giúp đỡ các phân đội thực hành chuẩn ngay khi luyện tập nhằm đạt kết quả tốt”.

Chúng tôi được biết, không chỉ ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 mà các đơn vị còn lại của Sư đoàn 324 đều hình thành những tổ huấn luyện chuyên sâu theo đặc thù nhiệm vụ từng đơn vị. Theo đó, các đơn vị đầu mối cấp tiểu đoàn và tương đương lựa chọn những cán bộ huấn luyện giỏi, năng lực chuyên môn tốt bố trí vào các tổ huấn luyện chuyên sâu về chiến thuật, kỹ thuật bắn súng, điều lệnh, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật… Với phương châm “yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu đó”, huấn luyện từ thấp đến cao, dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, kỹ thuật với chiến thuật, các tổ huấn luyện chuyên sâu đã hỗ trợ tích cực vào chất lượng huấn luyện của đơn vị.

Với việc hình thành các tổ huấn luyện chuyên sâu, đội ngũ cán bộ các cấp ở Sư đoàn 324 đã tích cực thi đua tự học, tự rèn, ngày càng hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội. Bên cạnh đó, quá trình huấn luyện, cán bộ chủ trì thường xuyên ra tình huống phụ, vừa tạo hưng phấn cho người học, vừa phát huy khả năng tư duy của bộ đội. Nhờ vậy, kết quả kiểm tra trong năm 2017 của Sư đoàn, 100% nội dung đạt khá, giỏi, diễn tập các cấp đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật; tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật trong diễn tập phòng thủ hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Sư đoàn tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 3 cấp ngoài thực địa, có 1 phần thực binh bắn chiến đấu đạt kết quả tốt, được thủ trưởng Quân khu đánh giá cao. Năm 2017, Sư đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Bài, ảnh: Phạm Văn An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội