A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Gác niềm vui tận tụy giúp dân

Gác niềm vui tận tụy giúp dân

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, những ngày qua địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông có mưa to xẩy ra lũ quét ở một số nơi và nước sông Nậm Mộ, Nậm Nơn dâng cao gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, mặc dù là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS các huyện và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã gác lại niềm vui cơ động về các địa bàn bị thiệt hại nặng giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

 

Cán bộ, nhân viên và lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tham gia giúp Trường Tiểu học Mường Típ 1, huyện Kỳ Sơn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ.

 

Ảnh: Văn Tuấn

Gần 11 giờ trưa, mặc cho đói, mệt cán bộ, nhân viên và lực lượng trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cùng với các lực lượng vẫn làm việc cật lực. Sau tiếng hô đồng thanh, bộ khung nhà sàn lại di chuyển một đoạn. Tất cả đang chạy đua với thời gian giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Gạt giọt mồ hôi lẫn với nước mưa ướt nhòa trên gương mặt, Trí thức trẻ tình nguyện Hoàng Trọng Bắc nói với tôi rằng: “Chứng kiến cảnh bà con ngủ trong các căn lán nhỏ, ăn mỳ tôm qua bữa chúng tôi không đành lòng. Sau gần 10 ngày tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt ai cũng thấm mệt và hôm nay tuy là ngày Quốc khánh nhưng chúng tôi đều động viên nhau lao động để giúp bà con sớm có nơi ở mới”.

Thượng tá Lương Hải Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn KT-QP 4 cho chúng tôi biết: “Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 và số 4 từ tháng 7 đến nay địa bàn các xã trong Khu KT-QP Kỳ Sơn có mưa vừa đến mưa to, gây ra lũ quét gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Trong đó tuyến đường hơn 40 km từ xã Na Ngoi đi vào xã Mường Típ sạt lở nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị sập đổ, tài sản, vật chất bị đất đá vùi lấp. Ngay khi xảy ra mưa lũ, đơn vị đã tổ chức cắt cử lực lượng canh trực tại các điểm xung yếu không cho người qua lại và dừng các công việc chưa cần thiết tập trung lực lượng tối đa giúp các địa phương khắc phục hậu quả”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, từ ngày 23/8/2018 đến nay Đoàn KT-QP4 đã huy động 65 cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện cùng một số phương tiện máy móc giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Việc đầu tiên đơn vị tập trung giúp các gia đình có nhà bị sập đổ dựng nhà tạm để có nơi ở và giúp các gia đình tháo dỡ nhà nguy cơ bị sập đổ chuyến đến nơi an toàn. Cùng với đó đơn vị ưu tiên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và phun thuốc phòng dịch cho nhân dân các thôn bản có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, giúp các trường học tu sửa, vệ sinh trường lớp để kịp ngày khai giảng năm học mới.

Sau hơn 5 ngày được Bộ đội Đoàn KT- QP 4 hỗ trợ, giúp đỡ bước đầu cơ bản ổn định để khai giảng năm học mới, thầy giáo Nguyễn Quốc Trí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Mường Típ xúc động nói: “Cơn lũ đi qua khuôn viên sân trường bùn đất ngập hơn một mét lại đúng vào thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học mới. Chúng tôi chưa biết phải xử lý ra sao, nhưng với sự giúp đỡ của Bộ đội Đoàn 4 đến nay cơ bản tạm ổn. Thầy và trò chúng tôi mang ơn Bộ đội Đoàn 4 nhiều lắm”.

Gặp Trung tá Nguyễn Thành Đồng, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS Kỳ Sơn tại khu vực trọng điểm mưa lũ xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, anh chia sẻ: “Đợt lũ lụt lịch sử này diễn ra trên địa bàn rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khối lượng công việc khắc phục hậu quả lũ lụt đặt ra đối với địa phương rất lớn. Nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt – Tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn, chúng tôi tham mưu cho Huyện ủy, UBND huy động các lực lượng ưu tiên tập trung giúp nhân dân những vấn đề cấp thiết trước như, giúp các hộ gia đình có nhà bị sập đổ dựng nhà tạm, giúp các gia đình có nhà nguy cơ bị sập đổ tháo dỡ và giúp các trường học khắc phục hậu quả để kịp khai giảng năm học mới. Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng 100% cán bộ, nhân viên cơ quan và lực lượng dân quân các xã vẫn bám địa bàn giúp nhân dân”.

 

Cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân huyện Tương Dương 
giúp nhân dân dựng lại nhà sập đổ sau lũ.

 

Ảnh: Hòa Bình

Không chỉ địa bàn huyện Kỳ Sơn mà tại các xã vùng bị ngập lụt nặng của huyện Tương Dương và Con Cuông, cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện cũng gác lại việc nghỉ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Qua đường dây điện thoại, Trung tá Hoàng Quốc Hùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tương Dương thông tin: “Hiện nay trên địa bàn 8/18 xã trong toàn huyện bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua. Nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống ngoài việc trích quỹ vốn hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng, Ban CHQS huyện huy động 100% cán bộ, chiến sĩ về các thôn bản trọng điểm lũ lụt tham gia giúp nhân dân”. Trong câu chuyên với Trung tá Hoàng Quốc Hùng, chúng tôi được biết nhiều cán bộ đơn vị đang đi phép, tranh thủ khi nghe thông tin địa bàn bị thiệt hại do lũ lụt đều sắp xếp công việc gia đình đến đơn vị tham gia giúp nhân dân. Trong số đó có Thiếu tá Lô Quốc Thể, trợ lý Chính trị đơn vị đang trong thời gian đi phép giúp gia đình khắc phục hậu quả đợt lũ do cơn bão số 3 gây ra nhưng đã có mặt cùng cán bộ, đơn vị kịp hành quân vào xã Yên Tĩnh giúp nhân dân.

 

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân huyện Con Cuông giúp nhân dân lợp lại nhà bị thiệt hại do lũ gây ra.

 

Ảnh: C.T.V

Tại điểm ngập lụt trọng điểm xã Bồng Khê, ngay sau khi mực nước ảnh hưởng, đe dọa đến tính mạng, đời sống nhân dân, cán bộ, nhân viên Ban CHQS Con Cuông đã có mặt cùng các lực lượng giúp nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Trong 3 ngày nghỉ vừa qua, tất cả cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Con Cuông, trừ những đồng chí trực tại cơ quan số còn lại đều có mặt tại các điểm ngập lụt tham gia giúp dân. Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy Con Cuông nói với tôi rằng: Sự có mặt kịp thời và sự tận tụy giúp dân không quản ngày nghỉ, ngày lễ của cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện đã tạo sức lan tỏa, tác động đến các cơ quan, ban, ngành địa phương. Cũng chính nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện đã tạo niềm tin và trở thành chỗ giữa vững chắc cho bà con nhân dân trong thiên tai hoạn nạn.

Được biết, kịp thời giúp địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, sáng ngày 3/9/2018, Bộ CHQS Nghệ An đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ hành quân giúp xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Ngay sau khi đến nơi, cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay ngay vào công việc, giúp các gia đình tu sửa nhà ở, vệ sinh nơi ăn ở; giúp các nhà trường nạo vét bùn đất, di chuyển bàn ghế, đồ dùng dạy học đến nơi học mới. Sự có mặt, tận tụy giúp nhân dân không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã trở thành cuộc “chạy đua” về thời gian để sớm giúp bà con ổn định cuộc sống, nhất là giúp các nhà trường kịp bước vào khai giảng năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 (Thanh Hóa) giúp huyện Cẩm Thủy vệ sinh, khắc phục hậu qủa lũ lụt.

 

Ảnh: Khánh Trình

Theo thông tin từ Phòng Cứu hộ, cứu nạn Quân khu, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Nhằm giúp nhân dân vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống, Ban CHQS các huyện Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát, Thạch Thành, Bá thước, Quan Sơn… (Thanh Hóa) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân. Hiện tại, Ban CHQS Mường Lát và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đang hỗ trợ, bố trí cho gần 400 người dân huyện Mường Lát nhà bị sập đổ và nguy cơ bị sập đổ ăn, nghỉ tại đơn vị và cử cán bộ, nhân viên tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con các vùng bị mưa lũ cô lập. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 hành quân về các địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phùng Ngọc Thăng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội