A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp đồng bộ, hóa giải sự cố

Cuối giờ làm việc buổi chiều, Khu kỹ thuật Trung đoàn Vận tải 654 (Cục Hậu cần) vẫn khá nhộn nhịp. Các lái xe đang cẩn thận bảo quản, bảo dưỡng phương tiện. Sau khi kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe vừa cơ động thực hiện nhiệm vụ về, Thượng úy QNCN Phan Viết Vượng, Lái xe thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 32 hướng dẫn cho đồng đội cách khắc phục một số sự cố thường gặp trong quá trình cơ động. Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong nghề, anh Vượng trở thành "người thầy" tin cậy của những lái xe mới vào nghề.

Thiếu úy QNCN Lê Xuân Hà, Nhân viên lái xe Đại đội 2 chia sẻ: "Là lái xe mới ra trường, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ còn ít, nhất là việc xử trí các tình huống khi tham gia giao thông và khắc phục các sự cố trong quá trình cơ động. Khi về đơn vị được anh Vượng và các đồng chí đi trước kèm cặp, bồi dưỡng nên đến nay tôi có thể tự tin cầm lái khi cơ động ở những địa hình phức tạp và mỗi khi gặp sự cố kỹ thuật tôi đều có thể tự xử lý".

Trong câu chuyện với Thiếu úy QNCN Lê Xuân Hà chúng tôi được biết, đầu tháng 9 vừa qua, khi anh được giao nhiệm vụ cùng Thượng úy Phan Viết Vượng vận chuyển hàng hóa lên cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Khi nhận nhiệm vụ anh không khỏi lo lắng, bởi thời điểm đó ở Mường Lát đang bị lũ cô lập, đường đi lại rất khó khăn, hiểm trở, nhiều đoạn bị sạt lở. Thực tế, trên dọc đường hành quân các anh gặp không ít tình huống nguy hiểm. Có đoạn bị sạt lở, phải nằm lại trên đường 2 ngày để chờ khắc phục, nhưng các anh đã bình tĩnh, bất chấp hiểm nguy, xử lý tốt các tình huống để hoàn thành nhiệm vụ. Chứng kiến những ánh mắt ngời sáng của người dân khi đón nhận những thùng mỳ tôm, lương khô mà các anh thấy vui lây.

Tiểu đoàn 32, Trung đoàn Vận tải 654 tổ chức bồi dưỡng cho nhân viên lái xe mới về cách kiểm tra, khắc phục sự cố hệ thống điện trên xe.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Trường, Trung đoàn trưởng cho biết: "Trung đoàn 654 là đơn vị vận tải chiến dịch, có nhiệm vụ vận tải cho lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất khác. Bình quân mỗi năm, đơn vị phải cơ động trên 100.000 km ở nhiều địa hình khác nhau nhưng luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đạt được kết quả đó, đơn vị kết hợp các giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ lái xe nắm chắc Luật Giao thông đường bộ, xử lý tốt các sự cố trong quá trình tham gia giao thông và bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe máy. Hàng năm, ngoài việc tổ chức các đợt tập huấn, bổ túc tay lái, chúng tôi còn xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí có kinh nghiệm kèm cặp, bồi dưỡng những đồng chí lái xe mới".

Theo đó, trong các đợt vận chuyển hàng đơn vị thường giao nhiệm vụ cho một lái xe có kinh nghiệm đi cùng một lái xe mới để bồi dưỡng việc xử trí các tình huống giao thông cũng như cách khắc phục các hỏng hóc thông thường. Trong các ngày kỹ thuật Trung đoàn đều giành thời gian để đội ngũ nhân viên lái xe trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Nhiều tình huống bất trắc, hỏng hóc nhỏ đã từng xảy ra và phương pháp xử trí hiệu quả được các tài xế lành nghề nêu ra để truyền lại cho đồng đội. Bên cạnh đó, trước khi cơ động và sau khi hoàn thành nhiệm vụ về, đơn vị đều thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe máy và hàng tuần Trung đoàn tổ chức kiểm tra Luật Giao thông đường bộ đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Với những chủ trương, giải pháp tích cực, hiệu quả, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Vận tải 654 đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

        Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội