A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 xuyên đêm giúp nhân dân chữa cháy rừng

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 xuyên đêm giúp nhân dân chữa cháy rừng

Sau 6 giờ nỗ lực, bất chấp đêm tối hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 cùng lực lượng vũ trang, công an, kiểm lâm và nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã dập tắt đám cháy tại xã Sơn Thành.

Trước đó, khoảng 17 giờ đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông ở Hố Lở thuộc xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Sau đó, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang đồi Thung Băng, xóm 9 và đồi Khe Mây, xóm 13 với diện tích khoảng hơn 20 ha rừng.

Nhận được tin báo, Sư đoàn 324 đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 do Trung tá Lê Huy Nghĩa, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn chỉ huy phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và lực lượng chức năng chữa cháy rừng. Sau gần 6 giờ, hơn 900 người đã nỗ lực xuyên đêm cứu rừng, đến 5 giờ ngày 23 tháng 6 đám cháy được khống chế thành công.

Trung tá Lê Huy Nghĩa,  Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 324 (thứ 2 phải sang) chỉ huy bộ đội giúp nhân dân chữa cháy rừng.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 xuyên đêm giúp nhân dân xã Sơn Thành chữa cháy rừng.

 

Để ngăn chặn, không cho lửa bùng phát lại, huyện Yên Thành đã chỉ đạo thêm lực lượng dân quân tự vệ các xã: Khánh Thành, Liên Thành và Mỹ Thành cùng với lực lượng dân quân tự vệ xã Sơn Thành dùng máy thổi gió dập tàn tro và tổ chức cắt đường băng cản lửa để không cho ngọn lửa lây lan. Theo thống kê ban đầu, cả một mảng rừng thông kéo dài từ xóm 7 đến xóm 9 và một phần thông và tràm ở Động Khe Mây xóm 13 bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính tổng diện tích rừng cháy khoảng hơn 15ha. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG, TƯỜNG HIẾU, VĂN THẮNG, VĂN NGHĨA


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội