A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở huyện Quỳ Châu không có tình trạng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương nhận thức công tác tuyển quân là “việc” của cơ quan quân sự các cấp. Bởi nhiệm vụ này được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) quan tâm sâu sát; tích cực chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, gắn trách nhiệm từng cá nhân là lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Quỳ Châu tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018.

Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện công khai những chỉ tiêu quan trọng như: Số lượng điều khám sức khỏe; số miễn, tạm hoãn thực hiện NVQS theo Luật; giao chỉ tiêu thâm nhập cho các xã, thị trấn... Quá trình thực hiện “tròn khâu” luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí trưởng thôn, bản, bí thư chi bộ, thôn đội trưởng, người có uy tín trong dòng họ. 

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị được chúng tôi kiểm chứng khi chứng kiến buổi họp triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 ở thị trấn Tân Lạc. Tại đây, UBND thị trấn đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng khối và nhiệm vụ của từng ban, ngành, đoàn thể, cá nhân phụ trách từng mảng. Từ công tác rà soát, nắm chắc đối tượng đến công tác tuyên truyền, vận động, sơ, khám, tuyển, chốt quân số được tiến hành chặt chẽ… Anh Tôn Quang Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Tân Lạc chia sẻ: “Thị trấn tuy có nhiều thuận lợi hơn các xã miền núi song thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hàng năm đi học ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đông; hoặc thường bị bệnh về mắt… Để đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng quân giao, hàng năm, Đảng ủy, UBND thị trấn chủ động triển khai, giao nhiệm vụ sớm cho các bộ phận, cá nhân liên quan. Nhờ đó, kết quả tuyển quân của thị trấn luôn có kết quả tốt…”.  

Còn Trung tá Nguyễn Văn Mão, Phó chỉ huy trưởng Động viên - Tuyển quân Ban CHQS huyện vừa lật giở cuốn sổ công tác, ghi chép tỉ mỉ những lưu ý về số thanh niên trong độ tuổi 17 của các xã, thị trấn vừa cho tôi biết: “Việc phúc tra, rà soát độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở từng xã, thị trấn, nắm chắc số lượng, chất lượng càng chặt chẽ thì sẽ đánh giá chính xác khả năng bảo đảm nguồn nhập ngũ của địa phương. Những thanh niên di chuyển nhân khẩu phải viết cam kết ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, thời gian vắng mặt, có xác nhận của gia đình để thôn và Ban CHQS xã, thị trấn quản lý…”.

Để xử lý kịp thời những vướng mắc nảy sinh, Hội đồng NVQS huyện chia thành các cụm tuyển quân. Mỗi cụm, cán bộ quân sự huyện phụ trách địa bàn và Ban CHQS xã trực tiếp đến từng nhà thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để thâm nhập. Những địa phương có đông thanh niên đi học hoặc làm các ngành nghề ở xa thì công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành vào ngày nghỉ cuối tuần. Quá trình thâm nhập, tuyên truyền cơ quan quân sự, công an huyện sàng lọc những trường hợp tiền án, tiền sự; những thanh niên có biểu hiện trốn tránh NVQS thì công an không cấp giấy tạm vắng khỏi nơi cư trú.

Quá trình khám tuyển, ban, ngành đoàn thể các xã xa trung tâm quyên góp hỗ trợ tiền xe đi lại cho các thanh niên. Qua sàng lọc thanh niên là lao động chính trong nhà nếu lên đường nhập ngũ thì lực lượng dân quân, đoàn thể sẽ giúp làm mùa. Để đảm bảo chỉ tiêu thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thì Hội đồng NVQS các cấp rà soát số sinh viên vay nợ ngân hàng chính sách xã hội huyện khi đi học. Sau khi học ra trường nếu lên đường nhập ngũ sẽ không phải trả tiền lãi suất khi đang tại ngũ...

Những cách làm sáng tạo, chặt chẽ ở huyện Quỳ Châu đã nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về Luật NVQS, từ đó động viên được thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Bài, ảnh: Đức Cương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội