Thứ năm, 28/03/2024 - 20:13
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kho K2 (Cục Kỹ thuật) tổ chức Hội thi dân vận khéo, bí thư cấp ủy phụ trách công tác bảo vệ an ninh, chiến sĩ bảo vệ năm 2019.

Kho K2 (Cục Kỹ thuật) tổ chức Hội thi dân vận khéo, bí thư cấp ủy phụ trách công tác bảo vệ an ninh, chiến sĩ bảo vệ năm 2019.

Tối ngày 11/6/2019, Kho K2 (Cục Kỹ thuật) đã tổ chức thành công Hội thi dân vận khéo, bí thư cấp ủy phụ trách công tác bảo vệ, an ninh, chiến sỹ bảo vệ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Đây là hội thi làm trước để các đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật rút kinh nghiệm tổ chức.

Có 4 đội thi gồm: Kho đạn K41; Kho Vũ khí; Kho Tăng - Thiết giáp, ô tô và Ban Kế hoạch - Kỹ thuật tham gia 3 phần thi là: Chào hỏi; nhận thức và xử lý tình huống bằng tiểu phẩm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

 

Qua các phần thi, các đội đã thể hiện những hiểu biết về những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận và công tác bảo vệ, an ninh; vai trò, nhiệm vụ của chiến sĩ dân vận, bảo vệ cũng như việc vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn trong công tác dân vận, bảo vệ nảy sinh trên địa bàn đóng quân…

Các đại biểu theo dõi hội thi.

 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Kho Vũ khí, giải Nhì cho Kho đạn 41 và 2 giải Khuyến khích cho Kho Tăng – Thiết giáp, ô tô và Ban Kế hoạch – Kỹ thuật.

Tiểu phẩm "Giờ thì tôi đã hiểu" của Kho đạn K41.

 

Ban tổ chức trao giải cho các đội tuyển.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội