Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:17
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LLVT Quân khu 4: Sôi nổi, tự tin bước vào năm huấn luyện 2018

Sáng ngày 01 tháng 3, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Trong Lễ ra quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thi, hội thao, giao lưu ra quân huấn luyện, đồng diễn thể dục, thể thao, múa hát tập thể, trưng bày mô hình học cụ... và phát động thi đua.

* Tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “LLVT Nghệ An huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”. Tới dự, chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4 và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang Nghệ An năm 2018. Theo đó, năm 2018, LLVT tỉnh Nghệ An tập trung quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam; chuyên sâu công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, đồng thời, nắm chắc khoa học kỹ thuật quân sự, hậu cần quân sự, công nghệ thông tin và các quy định liên quan đến pháp luật; sử dụng thành thạo các vũ khí, khí tài, phục vụ có hiệu quả cho công tác quân sự, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Trần Dũng)

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu và các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Bộ CHQS Nghệ An.
Ảnh:
Hoàng Cúc

* Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện và trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 tặng Sư đoàn 968 và Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017 cho Trung đoàn 19. Tại buổi lễ, Sư đoàn đã tổ chức phát động thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Cũng trong buổi lễ, Sư đoàn đã tổ chức các hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tự tin bước vào năm huấn luyện mới 2018 đạt kết quả cao nhất. (Thanh Hải)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 tặng Sư đoàn 968.
                                                                             Ảnh:
Thanh Hải

* Phát biểu chỉ đạo trong lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324), Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Phó tư lệnh Quân khu đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đơn vị đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị cần phát huy nội lực, khắc phục khó khăn; huấn luyện bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và kết hợp chặt chẽ “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”. Huấn luyện vững chắc ở tất cả các nội dung, rèn luyện sức khỏe bộ đội; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu”. Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, Sư đoàn 324 đã đầu tư làm mới được trên 270 sáng kiến và trên 150 cải tiến kỹ thuật có thể áp dụng tốt vào quá trình huấn luyện của Sư đoàn. (Tường Hiếu)

Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo công tác huấn luyện
Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324).
                                                                                                                       Ảnh:
Tường Hiếu

 

* Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn Thông tin 80. Phát biểu chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu của Lữ đoàn Thông tin 80, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu, năm 2018, Lữ đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện trong điều kiện khó khăn, phức tạp dài ngày; huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ các loại khí tài thông tin hiện đại mới được trang bị nhằm bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Cũng trong ngày đầu ra quân huấn luyện, 100% cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 đã tham gia ngày chạy CISM kết hợp chạy Olympic năm 2018. (Kỳ Sơn)

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình học cụ
và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn Thông tin 80.
                                                                                                                            Ảnh:
Kỳ Sơn

* Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018 của Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206, Đại tá Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện của đơn vị và yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục bám sát phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện, thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Minh Thanh đã trao Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017 của Bộ Quốc phòng tặng lữ đoàn. (Tiến Quốc)

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị  Quân khu trao Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206.
                                                                      Ảnh:
Doãn Hoan

* Thực hiện Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế xác định, 100% cơ quan, đơn vị, nhà trường huấn luyện thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, nhất là sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, xe máy, trang bị bị kỹ thuật, thành thạo tác chiến độc lập, tác chiến theo nhiệm vụ. Kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị bảo đảm cho lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng địch trên mọi quy mô, trong mọi tình huống. Phấn đấu kết thúc huấn luyện, 100% yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi, riêng cán bộ chủ trì 100% giỏi. (Trần Tình)

Lực lượng dân quân nữ Sông Hương tham gia duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện 
của LLVT Thừa Thiên Huế.
                                                                                            Ảnh:
Trần Tình

* Phát huy kết quả năm 2017, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, năm 2018, LLVT Quảng Trị quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác diễn tập; thực hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Trong diễn tập coi trọng kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin. (Viết Linh)

Các địa phương, đơn vị thuộc LLVT Quảng Trị ký giao ước thi đua năm 2018.
Ảnh:
Viết Linh

 

* Chuẩn bị cho năm huấn luyện mới, thời gian qua các địa phương, đơn vị thuộc Bộ CHQS Quảng Bình đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt. Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018, Bộ CHQS Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phát động các phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn” và “ Kỷ cương, chính quy, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu”. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Công Thuật, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự từ năm 2005-2016 cho Bộ CHQS Quảng Bình. (Lan Anh)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Công Thuật, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự từ năm 2005-2016
tặng  Bộ CHQS Quảng Bình.
Ảnh:
Lan Anh

* Bước vào năm 2018, Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ tham gia huấn luyện, chú trọng vào các nội dung mới và nội dung còn yếu trong năm 2017. Trong quá trình tổ chức các lớp tập huấn duy trì nghiêm các chế độ nề nếp ngày, tuần và tổ chức các hoạt động ngoại khóa làm cơ sở cho quá trình huấn luyện. Tại Lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối" và tổ chức hội thi, hội thao, thao giảng chính trị... (Nghi Hương)

* Thực hiện Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Tư lệnh Quân khu, thời gian qua Lữ đoàn Công binh 414 đã tập trung làm tốt mọi công tác huẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Lữ đoàn đã tổ chức được 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho gần 200 cán bộ; đầu tư 70 triệu đồng và 3.000 ngày công tu sửa, làm mới mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Tại Lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Ra quân lập công, quyết thắng".(Gia Bảo)

* Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị huấn luyện năm nay Lữ đoàn Phòng không 283 đã chú trọng vào việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, kết quả, 100% đạt yêu cầu, có hơn 85% khá, giỏi. Đơn vị cũng đã trích hàng trăm ngày công và gần 150 triệu đồng làm mới hơn 50 mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật các loại. Tại Lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đã phát động phong trào thi đua "Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", trước đó tối ngày 28 tháng 2, Lữ đoàn đã tổ chức giao lưu “Mùa Xuân ra quân lập công quyết thắng” và phát động tháng Thanh niên năm 2018. (Kim Dung)

* Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018, Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật) đã phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”. Năm 2018, Xưởng 467 xác định thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát đối tượng. Trước thời gian diễn ra Lễ ra quân huấn luyện, Xưởng đã tổ chức đêm giao lưu với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn tuyệt đối”. (Nguyễn Thị Chung)

* Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục đào tạo năm 2018, Trường Quân sự Quân khu bám sát với phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc” và “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo sát nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến… Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, Nhà trường đã tổ chức cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ đã tham gia “Ngày chạy CISM kết hợp chạy Olympic năm 2018”.(Minh Cảnh)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội