Thứ ba, 16/04/2024 - 10:58
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Lữ đoàn Công binh 414 nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thuỷ điện Rào Trăng 3

Lữ đoàn Công binh 414 nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thuỷ điện Rào Trăng 3

Ngày 24/10/2020 tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3 nơi các công nhân gặp nạn, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do trời tiếp tục đổ mưa. Nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm đến các lực lượng cứu hộ. Bên cạnh đó hiện tại diện tích tìm kiếm rộng, chiều cao khu vực vách núi sạt lở khoảng 100 m, chiều dài khoảng 1km, khối lượng đất, đá, bê tông nhiều, trong đó có những khối bê tông lớn, dày máy múc không thể đào xới được buộc ban chỉ đạo tìm kiếm đưa ra phương án tiếp tục đánh thuốc nổ phá khối bê tông lớn, quyết tâm mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại đây.

Lực lượng Công binh Quân khu 4 nỗ lực quyết tâm phá nổ hết các vật cản tạo điều kiện cho lực lượng tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Để đảm bảo an toàn cho các lược lượng, phương tiện tìm kiếm tại đây Tổ công binh do Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414  và Thiếu tá Lê Trung Thành, Trợ lý Phòng Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu, đã trinh sát thực địa lên phương án, báo cáo trực tiếp lên cấp trên cho phá nổ. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ sạt lở cao nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 vẫn đề ra quyết tâm khắc phục mọi khó khăn làm xuyên trưa, tranh thủ lúc nghĩ giữa hai ca khi các lực lượng tìm kiếm nghỉ giao ca để phá nổ.

Với quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 và các lực lượng đang chay đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân.

Tin, ảnh: TRẦN SÂM


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội