A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung lãnh đạo bảo đảm tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống

Sáng 18/12/20202, Lữ đoàn Thông tin 80 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020. Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, chỉ đạo. 

 

Thượng tá Nguyễn Bình Nguyên, Lữ đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2020, Lữ đoàn Thông tin 80 đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị SSCĐ của Bộ và Quân khu, duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) thường xuyên và TTLL – Truyền hình cơ động thông suốt trong mọi tình huống. Nổi bật là: bảo đảm TTLL thường xuyên đạt giỏi trên tất cả các phương tiện, đạt tỷ lệ 100%, năm 2020 Lữ đoàn còn tổ chức Bảo đảm tốt TTLL – truyền hình cơ động cho diễn tập, hợp luyện thông tin và các nhiệm vụ khác của Quân khu. Đặc biệt, bảo đảm tốt TTLL-Truyền hình cho nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại Thừa Thiên Huế, được Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc và Quân khu tặng Bằng khen; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, có chất lượng đạt kết quả giỏi; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành hiệu quả, có chất lượng và đi vào chiều sâu; các phong trào thi đua có sự đổi mới và đạt hiệu quả cao; công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ bảo đảm tốt; Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mực, đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 hành công tốt đẹp, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Trao thưởng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại các tỉnh phía Nam Quân khu

 

Trao thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Năm 2021, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 80 xác định: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật” và “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tập trung nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, khả năng bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, cơ động thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, gắn huấn luyện với xây dựng chính qui, quản lý tư tưởng kỷ luật; tổ chức tốt các hoạt động CTĐ – CTCT trong các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác GDCT, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng; bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các  nhiệm vụ. Toàn Lữ đoàn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: KỲ SƠN

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội