A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao năng lực thực thi, bảo vệ pháp luật, xây dựng ngành Điều tra hình sự Quân khu vững mạnh

Ngành Điều tra hình sự (ĐTHS) Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay, tiền thân là Công an Quân pháp, được tổ chức theo Sắc lệnh số 258/SL quy định về tổ chức và nhiệm vụ Công an Quân pháp thời kỳ kháng chiến chống Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 19/11/1948.

Ngày 26/7/1997, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 984/QĐ-BQP công nhận ngày 19/11/1948 là ngày truyền thống của ngành ĐTHS Quân đội và đây cũng trở thành ngày truyền thống của ngành ĐTHS Quân khu. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan - chiến sĩ ngành ĐTHS Quân đội nói chung, Quân khu nói riêng đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, xây dựng ngành không ngừng lớn mạnh, lập công xuất sắc. 

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Điều tra hình sự lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chúc mừng thành công Đại hội.
                                                                                                                           Ảnh: C.T.V

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và những năm đầu đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an Quân pháp Khu 4 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, với tinh thần kiên quyết và khôn khéo, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, nhanh chóng triển khai hành động điều tra khám phá, làm rõ và giải quyết kịp thời nhiều vụ án lớn nhỏ, góp phần giữ vững ý chí quyết tâm của bộ đội, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang Khu 4.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của đất nước, của Quân đội, ngành ĐTHS cũng đã có những bước phát triển về biên chế, tổ chức và chức năng nhiệm vụ, ngày càng khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của mình. Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Phòng ĐTHS đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng ngành ngày càng vững mạnh, làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác ĐTHS. Đến nay, ngành ĐTHS Quân khu đã được kiện toàn đầy đủ về tổ chức gồm: Phòng ĐTHS Quân khu, 4 cơ quan điều tra khu vực ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Trại tạm giam T91. Đảng ủy, chỉ huy Phòng ĐTHS Quân khu đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành luôn nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tâm với nghề nghiệp cũng như năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe dẻo dai sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, ngành ĐTHS Quân khu luôn thực hiện tốt chức năng tố tụng theo quy định của pháp luật; thực thi nhiệm vụ quản lý tình hình vi phạm pháp luật và phạm tội hình sự trong toàn Quân khu. Công tác điều tra, kết luận các vụ án luôn đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thủ tục, nguyên tắc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm; thu hồi được nhiều trang thiết bị, vật tư, vũ khí, phương tiện, tiền và tài sản của Nhà nước, Quân đội; quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân và thi hành án hình sự. Qua đó, cơ quan đã điều tra làm rõ nguyên nhân, dấu hiệu, tính chất, điều kiện phạm tội và những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác quản lý kỷ luật của các cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi vi phạm, hạn chế thấp nhất những vụ việc vi phạm nghiêm trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. 

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 138 (nay là 1389) của Bộ Tư lệnh Quân khu về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Phòng ĐTHS Quân khu đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống vi phạm, tội phạm, đặc biệt là công tác dự báo, phòng ngừa các loại tội phạm mới trong điều kiện hiện nay. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; tuyên truyền, giáo dục về pháp luật cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, qua đó, góp phần hạn chế các vụ vi phạm pháp luật trong và ngoài Quân đội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Quân khu.

Với phương châm “Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ và làm cho hết sức”, từ ngày thành lập đến nay, ngành ĐTHS Quân khu đã thụ lý, giải quyết gần 3.200 vụ việc với hơn 3.300 đối tượng vi phạm, tổ chức điều tra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng với nhiều đối tượng, không để xảy ra trường hợp oan sai, sót lọt tội phạm. Ghi nhận những thành tích đạt được trong 70 năm qua, ngành ĐTHS Quân khu đã có hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ được Đảng và Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đảng bộ Phòng ĐTHS liên tục nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục ĐTHS Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng và Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Phát huy truyền thống 70 năm của ngành ĐTHS Quân đội, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành ĐTHS Quân khu nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, góp phần làm giảm các vi phạm, tội phạm trong Quân khu, tăng cường kỷ luật Quân đội, sức chiến đấu của LLVT Quân khu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng
Trưởng phòng Điều tra hình sự Quân khu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội