Thứ sáu, 29/03/2024 - 14:18
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Thương binh Thiều Đình Tám có nhà ở mới


         Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), sáng ngày 16/12/2020, tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Thiều Đình Tám, thương binh hạng 4/4. Dự, bàn giao nhà tình nghĩa có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

 

 

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quyết định hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng cho thương binh Thiều Đình Tám.

Ngôi Nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Thiều Đình Tám được thiết kế xây dựng theo hình thức nhà cấp 4 với tổng diện tích 100 mét vuông. Sau hơn 2 tháng khởi công và xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành với sự hỗ trợ 80 triệu đồng của Bộ Quốc phòng, phần còn lại gia đình tự đóng góp. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Trong ngày bàn giao ngôi nhà, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tặng gia đình tặng gia đình thương binh Thiều Đình Tám một số vật dụng sinh hoạt.

Các đại biểu cắt băng khánh thành ngôi nhà.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng gia đình thương binh Thiều Đình Tám.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao quà của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng gia đình thương binh Thiều Đình Tám.

 

Cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa tặng quà gia đình thương binh Thiều Đình Tám.

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Thái Đức Hạnh đã đến thăm, tặng quà của Quân khu cho gia đình 2 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là gia đình Đại tá Hoàng Mai Vui, Đại úy Lê Đức Thiện; trao 116 suất quà cho các đồng chí cán bộ cao cấp trong Quân đội nghỉ hưu ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin, ảnh LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội