Thứ năm, 28/03/2024 - 20:48
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Hơn 40 đề tài khoa học được thực hiện trong năm 2018

 Sáng nay (5/1), dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học quân sự Quân khu 4, Hội đồng khoa học quân sự Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác khoa học quân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng KHQS Quân khu chủ trì hội nghị.

         

           Năm 2018, hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, quản lý bảo vệ môi trường, thông tin khoa học quân sự, lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh đã được các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả thiết thực. 

Các Thành viên Hội đồng KHQS Quân khu tại hội nghị

Toàn Quân khu đã có hơn 40 đề tài khoa học các cấp được tổ chức thực hiện, trong đó, nghệm thu 3 đề tài cấp bộ và Quân khu đạt loại xuất sắc; 93 giải pháp được công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Quân khu; 8 công trình lịch sử, tổng kết chiến tranh được xuất bản; hàng ngàn héc ta rừng được trồng mới, bảo vệ; gần 500km cống rãnh, bờ bụi rậm được khơi thông, phát quang...

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng KHQS Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị

 

          Năm 2019, Hội đồng khoa học quân sự Quân khu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới; tập trung nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nghiên cứu nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Các đại biểu, thành viên Hội đồng KHQS Quân khu tại hội nghị

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin khoa học quân sự, lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh và công tác quản lý khoa học và xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ…

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội