Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong cứu hộ, cứu nạn ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3
Để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3, cùng với sử dụng lực của trực tiếp của Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đề nghị Bộ Quốc phòng đã điều động tăng cường thêm lực lượng gồm Lữ đoàn Thông tin 205, 134 thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL).
Theo đó, đơn vị đã huy động 3 xe ô tô, 2 bộ VSAT mang vác có truyền hình, 3 bộ vô tuyến điện sóng ngắn, 5 bộ vô tuyến điện sóng cực ngắn, 2 máy điện thoại vệ tinh Inmarsat cùng với trang thiết bị phương tiện kỹ thuật khác; đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động chỉ huy và phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở.
Đây là những phương tiện trang bị mới nhất và hiện đại nhất, phù hợp với hoạt động tìm kiếm tại khu vực rừng núi, gắn với điều kiện khí hậu thời tiết phức tạp cũng được đơn vị tăng cường phục vụ cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Bình Nguyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 cho biết: “Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu phòng, Lữ đoàn đã điều động hơn gần 40 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện khi tài của đơn vị, nhanh chóng triển khai để tìm kiếm, cứu nạn người dân và các thành viên trong đoàn mất tích trong đó có cán bộ của lữ đoàn”.
Quá trình bảo đảm thông tin liên lạc các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng, tổ chức tốt hiệp đồng giữa các lực lượng. Đồng thời truyền hình ảnh trực tiếp tại hiện trường về Sở chỉ huy tiền phương tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Sở chỉ huy thường xuyên Quân khu 4 và Sở chỉ huy K2000 Bộ Quốc phòng.
Tin, ảnh: DUY ĐÔNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận