A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu, Xuân Mậu Tuất 2018

Quân khu tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động đón Tết Mậu Tuất 2018 an toàn, tiết kiệm.

Dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động trực, đón Tết đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức giáo dục, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của cấp trên. Do đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần, ý thức, trách nhiệm về nhiệm vụ trực SSCĐ; trực đảm bảo quân số, ca kíp, thời gian; chấp nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, địa phương nơi cư trú và trên địa bàn đóng quân; thường xuyên, chủ động, phối hợp vớii các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, sẵn sàng tham mưu, phối hợp xử lý các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trong dịp Tết.

Vui trò chơi dân gian đón Xuân Mậu Tuất 2018 của cán bộ, chiến sĩ 
Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

 

  Trước, trong và sau Tết, các cơ quan, đơn vị đều đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân của lực lượng vũ trang Quân khu, các địa phương trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Toàn Quân khu đã củng cố tu sửa, làm mới 75 khuôn viên văn hóa, bồn hoa cây cảnh; 435 pa nô cổ động, bảng tin, bảng ảnh; treo hơn 2.000 băng cờ, khẩu hiệu chào mừng xuân Mậu Tuất; đầu tư củng cố xây dựng cảnh quan, môi trường cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho các tập thể, các đối tượng chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, gia đình có quân nhân công tác ở vùng sâu, vùng xa, Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ ăn Tết với tổng số tiền là: 77.215.232.000 đồng; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử trên địa bàn đóng quân bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tặng quà cho đồng bào nghèo ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

 

Dịp Tết nguyên đán, Bộ Tư lệnh Quân khu đã theo dõi, chỉ đạo các đoàn KTQP, Bộ CHQS 6 tỉnh tổ chức tốt Chương trình“Bánh chưng xanh- vì người nghèo” với tổng số phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Ban Công đoàn Quân khu tổ chức thăm, tặng quà 3 công đoàn cơ sở 3 phần quà trị giá 15.000.000 đồng, 8 gia đình cán bộ công đoàn nghỉ hưu qua các thời kỳ 8 phần quà tổng trị giá 4.000.000 đồng; phối hợp Ban Công đoàn Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 137 gia đình với số tiền là 77.000.000 đồng. Ban phụ nữ Quân khu tổ chức thăm, tặng 10 suất quà của TCCT (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng), 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) của Ban Phụ nữ Quân đội cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thi gói "Bánh chưng xanh, vì người nghèo" của Đoàn KT - QP 337 nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

 

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu đã theo dõi và chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa đúng kế hoạch, thời gian, bảo đảm an toàn. Các cơ quan, đơn vị đều tổ chức cho bộ đội xem các chương trình vui Xuân, đón Tết trên đài truyền hình; tổ chức thi cắm hoa xuân, gói bánh chưng, trang trí bàn thờ tết, hát Karaoke, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ người và các trò chơi dân gian; tổ chức đêm giao lưu hái hoa dân chủ, đón giao thừa với hơn 1.432 điểm, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia, tạo được không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, trong đêm 30/12 (âm lịch), Bệnh viện Quân y 4 cùng người thân của cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) đã tổ chức giao lưu trực tuyến, đón giao thừa trong không khí ấm cúng, ý nghĩa. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua “Phát huy khí thế Mậu thân 1968, ra quân, mừng xuân, dâng Đảng”, tiến hành duy trì nề nếp chấm điểm thi đua hàng ngày trong dịp tết (riêng chấm điểm của 4 cơ quan Quân khu, Cục Chính trị đứng thứ nhất).

Sau Tết, vào ngày 21/02/2018 (tức ngày 6/01/2018 âm lịch), các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu sớm ổn định mọi mặt để bắt tay thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội