Thứ năm, 28/03/2024 - 16:57
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống

Ngày 16/5, Bảo tàng Quân khu 4 đã phối với các Hội, Ban liên lạc Cựu Chiến binh trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức buổi toạ đàm tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính Trị Quân khu dự tọa đàm.

Toàn cảnh buổi toạ đàm

      

          Là nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu lịch sử của Quân và dân Quân khu 4 trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế, Bảo tàng Quân khu 4 hiện trưng bày hơn 22.000 tư liệu lịch sử, trong đó có hơn 2.000 di vật của các liệt sĩ. 

Đồng chí Nguyễn Đồng - Trưởng Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TP Vinh phát biểu trong tọa đàm

 

Một số hiện vật do các cựu chiến binh cung cấp cho Bảo tàng Quân khu 4

 

Hàng năm, Bảo tàng Quân khu 4 đón tiếp, phục vụ 50.000 – 60.000 khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu. Hiện nay, Bào tàng Quân khu 4 vẫn còn 30% hiện vật lưu giữ chưa có thông tin (chủ yếu là trong thời kỳ chống Mỹ), cần được thẩm định, bổ sung để phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống tại bảo tàng. 

Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi toạ đàm

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã thống nhất tăng cường phối hợp giữa Bảo tàng Quân khu 4 với các Hội, Ban liên lạc Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An trong công tác sưu tầm hiện vật, cung cấp thêm thông tin bổ sung, tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền về đất và người Quân khu 4 trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội