Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:51
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên huyện Nghi Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ

 Sáng 28/2/2021, huyện Nghi Lộc, Nghệ An long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An; đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy;  Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND, Chủ tich Hội Đồng nghĩa vụ quân sự huyện đến dự lễ và động viên các thanh niên huyện Nghi Lộc lên đường nhập ngũ.

Đông đảo bà con Nhân dân đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Các đại biểu dự Lễ giao nhân quân.

 

Năm 2021, huyện Nghi Lộc được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 175 công dân lên đường nhập ngũ. Độ tuổi trung bình của các công dân từ 18 đến 27 tuổi; bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, trong đó sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 83% tăng 16% so với năm 2020, trình độ văn hóa được bảo đảm. Đặc biệt, 100% thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Tại lễ giao, nhận quân, 100% công dân nhập ngũ thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Kiểm tra y tế cho các thanh niên nhập ngũ.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc phát biểu tại Lễ giáo nhận quân.

 

Đại diện thanh niên phát biểu hứa quyết tâm trước ngày lên đường nhập ngũ.

 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc tặng hoa các đơn vị nhận quân và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng hoa cho thanh niên nhập ngũ.

 

Đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Nghi Lộc tặng hoa cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

 

Phút chai tay của gười thân, gia đình Nhân dân với thanh niên.

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Lộc quán triệt các địa phương phải tổ chức lễ  giao, nhận quân trên tinh thần trang trọng, nhanh gọn, ý nghĩa; tuân thủ các quy định của việc phòng, chống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng khu vực tổ chức lễ; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình hạn chế người nhà đưa tiễn; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong việc giao, nhận thanh niên về các đơn vị chu đáo, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao và tạo khí thế hào hùng trong ngày hội tòng quân năm nay.

Tin, ảnh: PHAN TUYÊN

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội