Thứ sáu, 29/03/2024 - 21:27
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

 Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Cuộc diễn tập chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 vận hành cơ chế diễn tập xử lý tình hưống giả định theo lý thuyết trên bản đồ treo trong hội trường. Giai đoạn 2 thực hành xử lý tình huống phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại thực địa và giai đoạn  3 khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tình huống giả định: Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, tác động của mưa lớn, kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về và triều cường dâng cao nên mực nước sông Mã, sông Huyện, sông Thống Nhất dâng cao dẫn đến nguy cơ vỡ, tràn bờ bao làm ngập lụt toàn bộ các khu phố phía bắc Đại lộ Nam Sông Mã của phường Quảng Thọ, Quảng Châu. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thống nhất chủ trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện các biện pháp đối phó với cơn bão số 3 kèm theo ngập lụt xảy ra trên địa bàn.

 

Các lực lượng sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt.

 

Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phường Quảng Thọ đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng cơ động, kịp thời ứng cứu trên các hướng khi có thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng dân quân, công an tổ chức phòng, chống lụt bão phối hợp với các lực lượng khác được thành phố tăng cường giúp đỡ nhân dân di dời, sơ tán đến khu vực an toàn, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân và làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Cuộc diễn tập đã diễn ra theo đúng kịch bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Thực hành cứu người bị đuối nước trên sông.

 

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền cấp phường, xã trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống thiên tai, bão lụt, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản khi bão lũ xảy ra. Đồng thời nâng cao nhận thức cho nhân dân chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn.

Tin, ảnh:  NGỌC LÊ – XUÂN HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội