Thứ sáu, 29/03/2024 - 03:15
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi đua khắc phục khâu khó, việc khó

Chúng tôi về Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên khi đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2018 của đơn vị đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung đặt ra.

Tiếp chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Chính trị viên Ban CHQS Cẩm Xuyên phấn khởi nói: “5 năm qua, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ đẩy mạnh phong trào TĐQT, trong đó chú trọng xây dựng động cơ thi đua trong sáng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ nên LLVT Cẩm Xuyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả từ năm 2013 đến nay liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2018 được Bộ CHQS Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua”.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên thi đua vượt khó đẩy mạnh tăng gia sản xuất đảm bảo nhu cầu rau xanh bữa ăn hàng ngày.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để phong trào TĐQT có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu vững chắc đơn vị hết sức chú trọng việc giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của phong trào TĐQT. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban CHQS Cẩm Xuyên đã tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, mỗi quân nhân luôn xây dựng cho mình động cơ thi đua trong sáng, quyết tâm cao để khắc phục khâu khó, việc khó vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Được biết, Cẩm Xuyên là địa phương có địa bàn rộng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, những năm qua ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cụ thể như các xã vùng biển sau sự cố môi trường biển, phần lớn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng dân quân đi làm ăn xa nên đặt ra những khó khăn đối với công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương diễn ra tương đối phức tạp, địa phương luôn gánh chịu hậu quả thiên tai bão lụt. Nhưng nhờ đề cao vai trò, trách nhiệm, xác định động cơ thi đua đúng nên khi được giao nhiệm vụ bám nắm địa bàn, hướng dẫn, tham mưu cơ sở, cán bộ, nhân viên luôn tận tụy trong công việc nên chất lượng các mặt công tác vẫn bảo đảm. Hay như thời gian đầu chuyển ra vị trí đóng quân mới, gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, đơn vị đã hướng phong trào thi đua vào giải quyết những khó khăn đặt ra. Đến nay, khu tăng gia sản xuất và khuôn viên doanh trại Ban CHQS Cẩm Xuyên luôn được các cơ quan, đơn vị đến tham quan, học tập.

Đại úy QNCN Nguyễn Viết Đường, nhân viên Chính sách Ban CHQS Cẩm Xuyên chia sẻ: Vốn là nhân viên quân khí nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị phân công tôi làm nhân viên Chính sách. Khi mới làm quen công việc tôi gặp không ít khó khăn, nhưng với sự động viên, giúp đỡ của cán bộ đơn vị và xác định rõ quyết tâm nên thời gian qua tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, việc mới, việc khó, Đảng ủy, Ban CHQS Cẩm Xuyên đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trong xây dựng lực lượng, tuyển quân… luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra và đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ CHQS Hà Tĩnh. Huyện Cẩm Xuyên là địa phương có số người hưởng chế độ chính sách đông nhất tỉnh Hà Tĩnh, nhưng việc giải quyết chế độ cho các đối tượng luôn bảo đảm tiến độ thời gian, công bằng, chính xác. 

Đạt được những kết quả trên, trước các nhiệm vụ khó khăn, quan trọng, Ban CHQS huyện phát động các đợt thi đua đột kích, cao điểm với chủ đề, nội dung, mục tiêu cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động... Sau mỗi phong trào thi đua, Hội đồng thi đua Ban CHQS Cẩm Xuyên đều tổ chức sơ kết và khen thưởng đúng người, đúng việc, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo hạt nhân, nòng cốt, phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Nhờ đó, phong trào thi đua của LLVT huyện Cẩm Xuyên đã thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả vững chắc, góp phần vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

    Bài, ảnh: Tiến Quốc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội