Tiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng
Sáng 16/10/2020, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị xác định phương án tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Đồng chí: Lê Đình Thọ, Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phan Trọng Trực, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thương; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Binh chủng Thông tin Liên lạc, Bộ đội Biên Phòng và các cơ quan chức năng dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 báo cáo kết quả cứu hộ, cứu nạn đạt được trong thời gian vừa qua. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thực hiện tìm kiếm, cứu nạn thành công 13 nạn nhân tại Tiểu khu 67, tiếp tục thông tuyến đường 71 để tiếp cận nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Hiện tại, lực lượng công binh cùng phương tiện đã tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 còn cách 13km. Các lực lượng bảo đảm an toàn. “Với tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực tìm kiếm các công nhân về với gia đình một cách nhanh nhất”,
Đồng chí Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay việc tiếp cận khu vực có người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn. Việc tiếp cận bằng đường thủy rất khó thực hiện được, trường hợp thực hiện được thì sẽ không đưa được phương tiện máy móc, thiết bị. Phương án khả thi chỉ có đi theo đường bộ theo đường 71. Tuy nhiên, từ Tiểu khu 67 đến Rào Trăng 3 có 11 điểm sạt lở (trong đó có 1 điểm sạt lở lớn) và 1 ngầm nước ngập sâu nên cơ động khắc phục, tiếp cận sẽ mất nhiều thời gian. Việc đưa người rời khỏi khu vực nguy hiểm đã tiến hành được 2 đợt với 25 người được đưa ra trong đó có 1 thi thể nạn nhân. Hiện nay, vẫn cò nnhiều người mất tích ở lại thủy điện Rào Trăng 3. Thời gian tới UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ công bố danh sách các công nhân mất tích.
Đưa ra phương án tiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng chí Lê Đình Thọ đề nghị, sử dụng lực lượng tại chỗ để tăng hiệu quả và tránh nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Công tác cứu hộ cứu nạn phải tiến hành thận trọng, tính toán kỹ các phương án để đạt hiệu quả cao nhất.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực hết mình của các lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng, đặc biệt là tại Tiểu khu 67. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình yêu cầu, thời gian tới, lực lượng chức năng cần tiếp tục tìm kiếm thi thể của 16 nạn nhân còn mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3; khẩn trương làm công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nhưng phải đảm bảo an toàn; nhanh chóng thông tuyến đường 71 để tiếp cận các nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và 3...
* Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp bàn phương án tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 trong thời gian tới. Đồng chí Phan Ngọc Thọ,Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì; cùng dự có các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế.Về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tối qua, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4 và cho biết các công nhân ở đây đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, trời mưa lớn, địa hình phức tạp, nên công tác xử lý các vị trí sạt lở gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, các lực lượng cứu hộ cần khẩn trương khai thông tuyến đường dài 13km từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 để triển khai tìm kiếm cứu nạn. Với nhiều đoạn sạt lở, các ngành chức năng dự tính phải mất từ 3-4 ngày mới có thể khai thông tuyến đường này, với điều kiện thời tiết tốt. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện khai thông tuyến đường, triển khai tìm kiếm cứu nạn. Quân khu 4 đề nghị tiếp tục duy trì sở chỉ huy phía trước tại xã Phong Xuân; xây dựng phương án cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” để việc tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn.
Tin, ảnh: DUY ĐÔNG, LÊ THẮNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận