Thứ năm, 28/03/2024 - 23:51
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cứu nạn thành công 14 ngư dân

Lúc 16 giờ, ngày 23/12/2020, Tàu 737, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn đã bàn giao 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS bị nạn trên biển cho đảo Song Tử Tây an toàn.

Trước đó, đêm ngày 19/12/2020, Tàu cá QNg 96739 TS đang khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 45 hải lý về phía Đông Bắc thì bị hỏng máy. Chủ tàu đã nhanh chóng phát tín hiệu cấp cứu.

Chỉ huy Đảo Song Tử Tây tiếp nhận và động viên 14 ngư dân bị nạn.

Ngay sau khi nhận được lệnh chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và Quân cảng Sài Gòn. Lúc 01 giờ 30 phút ngày 20/12/2020, Hải đoàn 128 đã điều tàu 737 (đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực) nhanh chóng xuất phát đi cứu nạn. Đến 15 giờ cùng ngày, Tàu 737 đã tiếp cận được Tàu cá QNg 96739 TS.

Do bị ảnh hưởng bão số 14, trên biển sóng gió lớn đã va đập mạnh làm cho tàu cá bị thủng ở khu vực khoang máy chính, nước biển tràn ngập toàn bộ hầm máy và toàn tàu. Mặc dù cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 737 và các ngư dân đã cố gắng hết sức để chống chìm Tàu cá QNg 96739TS, nhưng do lỗ thủng quá lớn, sóng gió mạnh nên không thể cứu được tàu. Chủ tàu QNg 96739 TS và chỉ huy Tàu 737 quyết định bỏ tàu để cứu người.

Sau gần 2 ngày đêm được cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 737 bảo đảm nơi ăn, nghỉ, thăm khám sức khỏe, ưu tiên phục vụ, bồi dưỡng bằng thực phẩm tốt nhất, sức khỏe 14 ngư dân bình thường. Lúc 16 giờ, ngày 23/12/2020, Chỉ huy Tàu 737 đã tiến hành bàn giao 14 ngư dân của Tàu cá QNg 96739 TS gặp nạn trên biển cho chỉ huy đảo Song Tử Tây an toàn.

Danh sách bàn giao 14 ngư dân cho chỉ huy đảo Song Tử Tây, gồm các ngư dân: Ngô Văn Hùng, sinh năm 1987 (Chủ tàu QNg 96739TS); Lê Văn Yên, sinh năm 1978 (tài công); Phùng Thanh Tân, sinh năm 1975; Dư Đình Tài, sinh năm 1989; Lâm Công Dũng, sinh năm 1971; Ngô Văn Mạnh, sinh năm 1993; Lê Văn Tiên, sinh năm 1974; Bùi Văn Thiện, sinh năm 1987 trú tại Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Tống Đức Chiến, sinh năm 1995, trú tại Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Lê Tấn Đẹp, sinh năm 1981; Đỗ Duy Nhất, sinh năm 1998; Võ Văn Thọ, sinh năm 1994; Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1997; Ngô Văn Độ, sinh năm 1982 trú tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội