Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:54
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bão số 11 suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 7/11/2020, tâm bão số 11 (tên quốc tế là Atsani) ở ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 7-11, tâm bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 11.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ ngày 8-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/giờ), giật trên cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong ngày và đêm 7-11 từ vĩ tuyến 19,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Đường đi của bão số 11. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Trong ngày 8-11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 9-11, trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trên đất liền, lũ trên thượng nguồn các sông ở Quảng Nam và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống, hạ lưu các sông ở Quảng Nam đang lên.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại các huyện Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, các khu đô thị, đặc biệt tại các huyện Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam); Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi). Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 2.

Phía Tây và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc có gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phóng viên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội