Thứ ba, 16/04/2024 - 12:14
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai công tác quân quân lực năm 2021

Chiều ngày 26/11/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quân lực năm 2021. Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác tổ chức lực lượng, tổ chức biên chế, sắp xếp, bố trí, quản lý quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sỹ theo đúng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác chính sách, nâng lương, phiên quân hàm, chuyển ngạch lương luôn được các đơn vị bám sát kế hoạch, hướng dẫn của các cấp; tổ chức bình xét chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng tạo sự đồng thuận cao, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn tổ chức lễ giao, nhận quân nhanh, gọn, trang trọng, nghiêm túc…

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều động, bổ nhiệm và công tác tuyển quân trong thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác quân lực năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân viên chức quốc phòng, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tổ chức lực lượng. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương tổ chức sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo chặt chẽ. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn của các đơn vị hợp lý. Xử lý nghiêm các quân nhân vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, tinh thần trách nhiệm, đạo đức kém. Sắp xếp, kiện toàn biên chế các đầu mối dự bị động viên theo đúng quy định.

Tin, ảnh: TRỌNG KIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội