A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Lữ đoàn Công binh 414: Chủ động phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra cho cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc. Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch.

 

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, trong nước, trong tỉnh; tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đã triển khai tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới cũng như các biện pháp thông thường để phòng, chống dịch bệnh.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Do đặc thù nhiệm vụ của đơn vị luôn phải tập trung quân số cao, vì vậy, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình, cộng đồng, góp phần cùng xã hội phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh. (Lan Anh)

* Ban Chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 414 về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã họp quán triệt và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch lây lan trong đơn vị.

Lữ đoàn Công bình 414 triển khai phòng chống dịch bệnh.

 

Sau khi nghe thông báo về tình hình dịch bệnh, quán triệt các kế hoạch của cấp trên và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Lữ đoàn về phòng, chống dịch bệnh, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận đề ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Trọng tâm là các biện pháp tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; khử trùng, vệ sinh doanh trại; phòng ngừa suy giảm miễn dịch do cảm cúm bằng cách nhỏ tỏi, súc miệng nước muối, vệ sinh tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang phòng dịch khi ra ngoài doanh trại, tiếp công dân. Kiểm soát chặt chẽ thân nhân vào thăm quân nhân đơn vị bằng máy đo thân nhiệt, nhiệt kế điện tử; thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, chăm sóc sức khỏe bộ đội; nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ ý thức phòng, chống dịch bệnh, nhất là khi nghỉ tranh thủ, phép, công tác, hạn chế tiếp xúc đông người... Xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khả thi, chủ động về lực lượng, trang bị, phương tiện, thuốc, vật tư y tế và phương án, không để bị động, bất ngờ.

Với nhiều biện pháp kịp thời, chủ động trong phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút nCoV, Lữ đoàn Công binh 414 quyết tâm bảo đảm quân số khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia xử trí tốt khi có tình huống xảy ra. (Đặng Vũ Hoàng Thái)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội