A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình: Tăng cường lực lượng ứng cứu Nhân dân

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, chiều ngày 18/10/2020, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Binh đã tăng cường thêm lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu Nhân dân ở các vùng bị ngập lụt.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình hạ thủy xuồng cứu hộ ở những vùng xung yếu, bị chia cắt nhiều.

Đến 14h ngày 18/10/2020 Quảng Bình đã có gần 35 nghìn hộ dân của 199 thôn, bản thuộc 44 xã, thị trấn trên toàn tỉnh bị chia cắt do lũ lụt. Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai hạ thủy thêm 10 xuồng cứu hộ, 5 ô tô cứu kéo và 62 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội địa phương cùng gần 1 nghìn cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tại chỗ tăng cường phối hợp, ứng cứu di dời được trên 900 hộ dân đến địa điểm an toàn.

 Tại Ban CHQS huyện Tuyên Hóa tiến hành hạ thủy 02 xuồng cứu hộ cùng 08 cán bộ, nhân viên với đầy đủ các loại vật chất, thiết bị cứu hộ cứu nạn cùng với gần 200 dân quân tại chỗ của các xã sẵn sàng làm nhiệm vụ di dời Nhân dân, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn các xã ngập lụt của huyện Tuyên Hóa.

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân huyện Tuyên Hóa vượt mưa lũ để giúp đỡ Nhân dân.

Mặt khác, để bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết trong quá trình ứng cứu, giúp đỡ Nhân dân, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo Phòng Hậu cần xuất kho 1 tấn mì tôm, 5 tạ lương khô, 300 thùng nước uống đóng chai đến hỗ trợ Nhân dân địa bàn trọng yếu là hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Tin, ảnh: Lan Anh – Minh Tú - Việt Thắng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội