Thứ tư, 17/04/2024 - 05:22
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thăm, động viên quân nhân có gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 3,4/11/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị thành lập 4 đoàn công tác đến thăm, hỗ trợ các quân nhân có gia đình bị thiệt hại tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên, trao tiền hỗ trợ quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị​ có gia đình bị thiệt hai do mưa lũ.

Tại các đơn vị, đoàn đã nghe lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đặc biệt là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ, thống kê những thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất trong cơ quan, đơn vị sau các đợt mưa bão; đồng thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí có gia đình bị thiệt hại tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua.

Các đồng chí Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Đồng thời đánh giá cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức lực lượng ứng cứu, giúp đỡ Nhân dân trong bão lũ; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống, ứng phó với mưa bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh động viên, trao hỗ trợ những quân nhân có gia đình bị thiệt hai do mưa lũ tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

 Bộ Chỉ huy yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân; quan tâm thăm hỏi, động viên các gia đình quân nhân và Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu kết hợp phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, kịp thời bổ sung vật chất, phương tiện phòng chống lụt bão, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các lực lượng nắm chắc tình hình, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Nhân dịp này, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên và trao 119 suất quà hỗ trợ cho các gia đình quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh bị thiệt hại tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua, với tổng số tiền 221 triệu đồng.

Tin, ảnh: XUÂN DIỆN 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội