A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Sáng ngày 09/11/2020, Lữ đoàn Công binh 414 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm 2020 trong đơn vị. Tại Hội nghị, cán bộ, chiến sĩ đã được nghe quán triệt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PB, GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, nhân dân. Cùng nhau thảo luận làm rõ những ưu điểm đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, đề ra biện pháp để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật, kỷ luật thời gian tới.

Trong Hội nghị cán bộ, chiến sĩ được xem tiểu phẩm dân ca “Một lần về phép” và hoạt cảnh kịch “Giữ lấy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ” do hạt nhân của đơn vị phối hợp với kết nghĩa thực hiện. Bằng hình thức sân khấu hóa, hai tiểu phẩm đã phản ảnh rõ nét, chân thực tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông trong Quân đội và đơn vị hiện nay; là hồi chuông cảnh tỉnh trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Các tiểu phẩm tuyên truyền về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật cho bộ đội.

Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Chính ủy Lữ đoàn 414 cho biết: Hội nghị nhằm hưởng ứng, thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2020, gắn với mô hình “Ngày pháp luật trong Quân đội”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị trong toàn lữ đoàn. (Hoàng Thái, Đình Hiếu)

* Tại Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật ở Lữ đoàn Pháo binh 16, đã nhấn mạnh về vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng của công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật trong đơn vị và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả thi đua của mỗi quân nhân và đơn vị. Thời gian tới Lữ đoàn thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như: diễn tập có bắn đạn thật, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận…do vậy, yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và từng quân nhân thường xuyên quán triệt, tự giác và chấp hành nghiêm túc các chế độ nền nếp, pháp luật của nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định đơn vị (Hoàng Trung).

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 16 tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm...

* Tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm 2020 ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiều ý kiến tâm huyết. Các ý kiến đều đánh giá cụ thể kết quả, hạn chế, nguyên nhân việc chấp hành kỷ luật của đơn vị. Đặc biệt là nêu ra những biện pháp để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian tới. (Võ Đông)

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 tham gia tham luận sôi nổi tại Hội nghị.

* Trong những năm qua, việc duy trì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý bộ đội được các cấp ở Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đa dạng hóa theo nhiều mô hình trực quan sinh động đem lại hiệu quả cao. Trong đó, đơn vị xác định muốn quản tốt tư tưởng bộ đội thì trước hết đội ngũ cán bộ phải nêu gương, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt phương châm “3 cùng, 5 nắm”trong quản lý tư tưởng bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 học tập pháp luật tại phòng truyền thống đơn vị.

Với hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trực quan, sinh động; đối thoại các câu hỏi và trả lời các điều luật và thông tư của Quân đội, lồng ghép văn hóa, văn nghệ nên cán bộ, chiến sỹ tham gia đều phấn khởi, vui vẻ và không nhàm chán. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên đối thoại trực tiếp giữa chỉ huy với chiến sĩ trên tinh thần cởi mở, dân chủ, công tâm. Đồng thời, tổ chức trao đổi kinh nghiệm giúp cán bộ các cấp, nhất là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng có thêm nhiều bài học quý trong quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội trên cơ sở đúng người, đúng việc, đúng nguyện vọng chính đáng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 trao đổi kiến thức pháp luật.

Theo Thượng tá nguyễn Việt Hùng, Chính ủy Trung đoàn 841 thì việc thực hiện phương châm “3 cùng” đó là: cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bộ đội và “5 nắm” đó là: nắm tâm tư nguyện vọng; nắm lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; nắm phẩm chất đạo đức, lối sống; nắm năng lực công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và nắm mối quan hệ của bộ đội. Cũng theo chỉ huy trung đoàn, việc thực hiện “5 nắm” còn góp phần giúp đội ngũ cán bộ điều chỉnh phương pháp quản lý, giáo dục, huấn luyện bộ đội, phân chia theo nhóm tư tưởng để có biện pháp ứng xử. Từ đó, nhiều trường hợp quân nhân có vấn đề tư tưởng, mối quan hệ gia đình, bạn bè hay gặp khó khăn trong học tập, công tác... được giải quyết kịp thời. Trung đoàn 841 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt, được cấp trên đánh giá cao, Nhân dân địa phương tin yêu, mến phục. (Dương Hoàng – Đinh Thanh – Trọng Sơn).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội